Xâm nhập mặn vẫn diễn biến phức tạp ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tiến Triển, Lê Thịnh-Thứ bảy, ngày 27/04/2024 13:46 GMT+7

VTV.vn - Tại Bến đò đầu Kinh chống Mỹ, xã Xà Phiên, giáp ranh với huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, độ mặn đo được hôm nay đã lên tới 10,6 phần ngàn.

Trong vài ngày qua, tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), dù xuất hiện mưa nhưng tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Phóng viên Tiến Triển đã đưa tin từ hiện trường.

Tại Bến đò đầu Kinh chống Mỹ, xã Xà Phiên, giáp ranh với huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, độ mặn đo được hôm nay đã lên tới 10,6 phần ngàn, cao hơn 2 phần ngàn so với cách đây 1 tuần.

Theo số liệu từ Trạm thủy lợi huyện Long Mỹ, nồng độ mặn tăng nhanh và xâm nhập sâu. Đặc biệt, độ mặn trên sông Ngan Dừa, địa bàn xã Lương Nghĩa, đạt mức cao nhất lên đến 13 phần ngàn.

Người dân và chính quyền địa phương cho biết, khả năng độ mặn còn tiếp tục tăng cao do khu vực này là trũng, nước sông lững lờ và dòng chảy ít thay đổi. Đặc biệt, sự kết hợp của dòng chảy nước mặn từ sông Hồng Dân và dòng nước ngọt từ sông Hậu yếu đi, cùng với tình trạng nắng nóng cao độ, làm cho độ mặn tăng nhanh.

Với tình hình xâm nhập mặn ngày càng phức tạp như hiện nay, dự báo sẽ gây ra thiệt hại lớn cho hơn 30ha vườn cây ăn trái và hơn 2 ngàn héc-ta lúa trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh và làm đồng, đặc biệt tập trung tại khu vực huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước