Nigeria bác bỏ kế hoạch lập các căn cứ quân sự của Mỹ và Pháp ở nước này

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 10/05/2024 06:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Chính phủ Nigeria không có ý định cho phép Mỹ và Pháp xây dựng căn cứ quân sự ở quốc gia Tây Phi này.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Nigeria Mohammed Idris cho biết trong một tuyên bố hôm 6/5.

Khẳng định trên được đưa ra nhằm đáp lại những tuyên bố rằng Abuja đang thảo luận với Washington và Paris về việc tiếp nhận các lực lượng Mỹ và Pháp gần đây đã bị yêu cầu rút khỏi nước láng giềng Niger.

Pháp đã rút quân khỏi Niger vào tháng 12/2023, sau các đợt rút quân trước đó khỏi Mali và Burkina Faso theo yêu cầu của chính quyền quân sự ở các nước này. Chính quyền quân sự ở Niger, Mali và Burkina Faso đều cáo buộc Paris can thiệp và không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả việc chống lại bạo lực cực đoan trong nhiệm vụ an ninh kéo dài hàng thập kỷ ở khu vực Sahel.

Lầu Năm Góc vào cuối tháng 4 năm nay đã công bố "rút quân có trật tự và có trách nhiệm" khỏi Niger trong khi xem xét các lựa chọn khác để tiếp tục những nhiệm vụ chống khủng bố ở châu Phi. Điều này xảy ra sau khi chính quyền quân sự ở Niamey chấm dứt hiệp ước an ninh ký kết vào năm 2013 trong đó cho phép khoảng 1.000 lính Mỹ đồn trú ở quốc gia Sahel này.

Hôm 3/5, một nhóm các nhà lãnh đạo miền Bắc Nigeria và các thành viên xã hội dân sự ở nước này đã viết thư cho Tổng thống Bola Tinubu, cảnh báo ông cần chống lại áp lực được cho là từ Mỹ và Pháp để chuyển binh lính đến Abuja. Nhóm này cho biết việc ký kết một hiệp ước quốc phòng với các chính phủ phương Tây sẽ gây ra "mối đe dọa sâu sắc" đối với chủ quyền của đất nước.

Ông Bolaji Akinyemi - cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nigeria - hôm 6/5 nói với đài truyền hình địa phương Arise News trong một cuộc phỏng vấn đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng động thái này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn ở Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Chính phủ Nigeria Idris mô tả những lo ngại trên là "báo động thất thiệt", kêu gọi người dân "hoàn toàn" không cần để ý đến thông tin này: "Chúng tôi chưa nhận được cũng như không xem xét bất kỳ đề xuất nào từ bất kỳ quốc gia nào về việc thành lập bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào ở Nigeria".

Nigeria trước đây đã từ chối ý tưởng tiếp đón Bộ Tư lệnh Quân sự châu Phi của Mỹ (AFRICOM) - cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chiến lược của Mỹ trên lục địa này và hỗ trợ các quốc gia chủ nhà huấn luyện quân sự và ngăn ngừa xung đột.

Trong khi bác bỏ động thái này vào năm 2007, Tổng thống Nigeria vào thời điểm đó - ông Umaru Yar'Adua - đã bày tỏ sự phản đối việc AFRICOM thiết lập sự hiện diện ở những nơi khác tại khu vực Tây Phi. Đã có những lo ngại rộng rãi từ các quốc gia bao gồm Libya và Nam Phi - với những người chỉ trích cho rằng Washington có ý định mở rộng ảnh hưởng của mình trên lục địa đen và có thể ưu tiên bảo vệ lợi ích dầu mỏ.

Mỹ mở căn cứ quân sự thường trực đầu tiên tại Ba Lan Mỹ mở căn cứ quân sự thường trực đầu tiên tại Ba Lan

VTV.vn - Ngày 21/3, Mỹ đã khánh thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước