Anh tuyên bố không muốn "xung đột trực tiếp với Nga"

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 20/05/2024 14:31 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố phương Tây không muốn đối đầu quân sự trực tiếp với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Grant Shapps cũng cho rằng Đức không sẵn lòng cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine vì quan ngại chúng sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea.

Hôm 14/5, ông Shapps đã nói rằng Anh không có vấn đề gì với việc Ukraine sử dụng vũ khí của London để tấn công Crimea - bán đảo đã sáp nhập vào Nga trong năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia không công nhận lãnh thổ này là của Nga. Đầu tháng 5, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng bật đèn xanh cho việc Ukraine triển khai vũ khí do Anh sản xuất để tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng với tuyên bố của Ngoại trưởng Cameron bằng cách triệu tập Đại sứ Anh và cảnh báo rằng Moscow có quyền trả đũa "bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và xa hơn nữa".

Phát biểu với phóng viên Laura Kuenssberg của BBC hôm 19/5, Bộ trưởng Shapps giải thích rằng phương Tây không bắn hạ tên lửa của Nga đang bay tới Ukraine bởi vì "chúng tôi không muốn xung đột trực tiếp với Nga, chúng tôi không có ý định tham gia chiến đấu trong cuộc chiến này".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cho rằng lý do Đức trong nhiều tháng qua từ chối yêu cầu của Ukraine về cung cấp tên lửa tầm xa Taurus là vì lo ngại rằng Kiev sẽ sử dụng chúng ở Crimea. Ông Shapps nói thêm rằng ông muốn thấy Berlin dỡ bỏ điều lời chối từ tự áp đặt này.

Phát biểu với các phóng viên hôm 17/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc "Mỹ và Anh không chỉ cung cấp tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng mà còn cho phép sử dụng chúng để chống lại Nga".

"Một lần nữa, chúng tôi muốn cảnh báo rõ ràng với Washington, London, Brussels và các nước phương Tây khác, cũng như Kiev rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành vi xâm phạm lãnh thổ của mình mà không bị đáp trả", bà Zakharova nhấn mạnh.

Hôm 17/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong vài ngày qua đã ghi nhận nhiều trường hợp tên lửa và bom dẫn đường do phương Tây cung cấp bị phòng không Nga đánh chặn.

Gia tăng căng thẳng Nga - Anh: Nga trục xuất tùy viên quốc phòng Anh Gia tăng căng thẳng Nga - Anh: Nga trục xuất tùy viên quốc phòng Anh

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã trục xuất tùy viên quốc phòng Anh Adrian Coghill khỏi Moscow để đáp trả những động thái không thân thiện của Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước