Cựu Tổng thống Trump đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự hơn

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 16/08/2023 06:07 GMT+7

Bản cáo trạng ở bang Georgia chống lại cựu Tổng thống Donald Trump được chụp vào ngày 14/8. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một đại bồi thẩm đoàn Georgia đã bỏ phiếu truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về 41 tội, trong đó có gian lận nghiêm trọng nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Một số đồng minh hiện tại và trước đây của cựu Tổng thống Trump cũng phải đối mặt với việc truy tố, trong số đó có cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, người trước đây từng là luật sư của ông Trump.

Biện lý quận Fani Willis của quận Fulton, bang Georgia, đã tiết lộ vụ án mới vào tối 13/8 (theo giờ Mỹ), với việc cựu Tổng thống bị buộc tội vi phạm luật tội phạm có tổ chức của bang, được gọi là Đạo luật tổ chức tham nhũng và ảnh hưởng của Racketeer, hay RICO.

Các cáo buộc bao gồm một số tội danh âm mưu can thiệp vào một cuộc bầu cử, khai man và những tội danh khác vì xúi giục một quan chức nhà nước vi phạm lời tuyên thệ của họ. "Ông Trump và các bị cáo khác bị buộc tội trong bản cáo trạng này đã từ chối chấp nhận rằng ông Trump đã thua. Và họ cố ý tham gia vào một âm mưu nhằm thay đổi bất hợp pháp kết quả của cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông Trump".

Cựu Tổng thống Trump đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự hơn - Ảnh 1.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Des Moines, bang Iowa, ngày 12/8. (Ảnh: Getty Images)

Tội lừa đảo có mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi tội âm mưu có thể dẫn đến tối thiểu một năm tù giam.

Ngoài ông Trump, 18 người khác cũng bị truy tố trong cùng một vụ án, bao gồm cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và một danh sách dài các luật sư hiện tại và trước đây của ôgn Trump, chẳng hạn như ông Giuliani, người từng lên tiếng bênh vực cho cựu Tổng thống Trump. Tất cả đều bị cáo buộc tìm cách làm mất hiệu lực chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc đua Tổng thống năm 2020.

Vụ án hình sự mới nhất tập trung vào các cáo buộc rằng ông Trump đã tìm cách gây áp lực với Ngoại trưởng bang Georgia Brad Raffensperger để giúp ông giành chiến thắng trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vừa qua, sau khi thúc giục viên chức này "tìm 11.780 phiếu bầu" có lợi cho mình trong cuộc bầu cử được công bố rộng rãi vào ngày 2/1/2021.

Mặc dù ông Raffensperger từ chối "tìm" số phiếu mà Trump cần để giành được chức Tổng thống Mỹ, nhưng cơ quan hành pháp khu vực Atlanta đã tiến hành một cuộc điều tra vào năm 2021 để xác định xem liệu yêu cầu của cựu Tổng thống Mỹ có dẫn đến hoạt động tội phạm hay không, điều này cuối cùng dẫn đến một đại bồi thẩm đoàn.

Các cáo buộc mới đánh dấu bản cáo trạng hình sự thứ tư của ông Trump chỉ riêng trong năm nay. Trước đó, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố ông hàng chục trọng tội vì cáo buộc xử lý sai tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021. Ông cũng đã bị buộc tội ở New York vì cáo buộc giữ im lặng, âm mưu đưa tiền "bịt miệng" với nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và đối mặt với một vụ án can thiệp bầu cử riêng biệt do cố vấn đặc biệt Jack Smith đứng đầu, người cũng đang dẫn đầu cuộc xét xử vụ tài liệu mật.

Ông Trump đối mặt cáo buộc liên bang vì âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 Ông Trump đối mặt cáo buộc liên bang vì âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020

VTV.vn - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố 4 tội danh liên quan đến cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước