Campuchia lên tiếng về việc tàu chiến Trung Quốc neo đậu ở quân cảng Ream suốt nhiều tháng

Đàm Linh (Theo AP, Khmer Times)-Thứ sáu, ngày 10/05/2024 16:16 GMT+7

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy 2 tàu chiến của Trung Quốc đã hiện diện ở quân cảng Ream của Campuchia suốt 5 tháng qua (Ảnh: AP)

VTV.vn - Campuchia khẳng định sự hiện diện kéo dài nhiều tháng của hai tàu chiến Trung Quốc tại một căn cứ hải quân quan trọng về mặt chiến lược là để phục vụ mục đích tập trận.

Nhiều nghi vấn được đặt ra sau khi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế báo cáo vào tháng trước rằng 2 tàu chiến Trung Quốc đã hiện diện thường trực ở quân cảng Ream của Campuchia từ tháng 12/2023.

Các hình ảnh vệ tinh hiện tại do hãng tin AP phân tích xác nhận 2 con tàu hiện vẫn neo đậu ở đó, hơn 5 tháng kể từ khi chúng xuất hiện lần đầu tại Campuchia. Mỹ và các nước khác từ lâu đã lo ngại rằng bến tàu mới tại Căn cứ Hải quân Ream, được xây dựng bằng nguồn tài trợ của Trung Quốc, có thể đóng vai trò là tiền đồn mới cho hải quân Trung Quốc trên Vịnh Thái Lan.

Tuy nhiên, Campuchia cho biết điều đó sẽ không xảy ra.

Phản hồi về những nghi vấn trên, Tướng Chhum Sucheat, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là vu khống và cường điệu sự thật. Ông cho biết hai tàu chiến của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) có mặt tại căn cứ hải quân Ream để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2024. Ông Chhum cho rằng: "Cáo buộc bóp méo tình hình thực tế và nhằm mục đích đánh lừa công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo ra sự hiểu lầm về hành động và chủ quyền của Campuchia".

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự hiện diện của hải quân Trung Quốc là để giúp huấn luyện hải quân Campuchia và chuẩn bị cho cuộc tập trận Rồng Vàng, cuộc tập trận chung lần thứ 6 giữa hải quân hai nước vào giữa tháng 5 với chủ đề Chống khủng bố và Cứu trợ nhân đạo", ông Chhum Sucheat khẳng định.

Chính phủ Campuchia của Thủ tướng Hun Manet đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về căn cứ quân sự nước ngoài đặt trên đất Campuchia.

Campuchia lý giải họ cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình vì nước này không có nhu cầu lắp đặt những cơ sở như vậy và điều này cũng vi phạm hiến pháp.

Những tranh cãi về Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia bắt đầu nảy sinh vào năm 2019 khi tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng bản dự thảo ban đầu của một thỏa thuận mà các quan chức Mỹ được tiết lộ sẽ cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ này trong 30 năm, nơi nước này có thể bố trí quân nhân, cất giữ vũ khí và neo đậu tàu chiến tại Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước