Tránh nguy cơ trở nặng từ căn bệnh gây tử vong thứ 3 thế giới

P.V, icon
07:04 ngày 27/04/2024

VTV.vn - Theo WHO, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong trên thế giới, gây ra cái chết của trên 3 triệu người trong năm 2019.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính chiếm tỷ lệ khoảng 30% trong số các ca bệnh nhập viện tại Khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận thêm gần 100 ca bệnh mới.

Hiện tại, bệnh viện đang quản lý gần 500 người bệnh mắc COPD. Trong đó, nhiều trường hợp người bệnh mắc COPD nhờ được quản lý tốt, ngay khi xuất hiện các triệu chứng nguy cơ đã được thăm khám và điều trị kịp thời, giúp các triệu chứng được cải thiện nhanh chóng và không để lại di chứng nặng nề.

Đơn cử như trường hợp người bệnh nam 57 tuổi, nhập viện tại Khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa trong tình trạng khó thở, khò khè. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và hút thuốc lá trong nhiều năm. Dù đã dừng hút thuốc lá được một thời gian dài nhưng khi chụp phim cắt lớp lồng ngực, các bác sĩ vẫn ghi nhận những tổn thương phổi như phế thũng, kén khí phổi.

Người bệnh được đo chức năng hô hấp và chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Do được điều trị sớm, tình trạng người bệnh cải thiện rất nhanh, đỡ khó thở, đỡ ho khạc đờm và ra viện sau 4 ngày điều trị, về dùng thuốc dự phòng theo hướng dẫn.

Tương tự, trường hợp người bệnh L.T.N. (trú tại Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ) đã mắc COPD gần 10 năm. Nhờ được quản lý bệnh một cách hiệu quả và tuân thủ chỉ định của bác sĩ, tái khám định kỳ nên người bệnh dù mắc COPD đã nhiều năm nhưng các chỉ số xét nghiệm máu, đo chức năng phổi vẫn ổn định.

Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh T.V.V., dù đã được chẩn đoán mắc COPD 10 năm nay nhưng người bệnh không tuân thủ đi khám định kỳ, không duy trì sử dụng thuốc dự phòng đều đặn nên thường xuyên phải nhập viện vì các đợt COPD cấp, khiến chức năng phổi bị suy giảm nhanh chóng. Đặc biệt, mới đây người bệnh đã phải nhập viện vì đợt cấp COPD mức độ nặng phải thở oxy và điều trị kéo dài.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là bệnh lý viêm mạn tính của các phế quản gây ra tình trạng tắc nghẽn không hồi phục của luồng khí khi hít thở gây ra các triệu chứng như ho khạc đờm kéo dài, khò khè, khó thở… Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng như suy hô hấp cấp và mạn tính, viêm phổi, suy tim…

Đây là bệnh lý mạn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người bệnh, là gánh nặng của hệ thống y tế. Việc chủ động quản lý bệnh là một trong những yếu tố quan trọng giúp người bệnh COPD tránh được nguy cơ trở nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục