Kinh tế Mỹ quý I/2024: Nền tảng vững chắc từ số liệu việc làm

Minh Anh-Chủ nhật, ngày 07/04/2024 14:06 GMT+7

Ảnh minh họa (Getty imagine)

VTV.vn - Những số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã kết thúc quý đầu tiên của năm 2024 với nền tảng vững chắc.

Báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ, công bố ngày 5/4, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 3,8% trong tháng 3/2024, từ mức 3,9% trong tháng 2/2024.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ ở mức dưới 4% trong 26 tháng liên tiếp. Cơ quan Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng thêm 303.000 trong tháng 3/2024, cao hơn so với mức dự báo 200.000 việc làm theo cuộc khảo sát của Reuters.

Mức tăng việc làm trung bình trong quý I/2024 là 276.000 việc làm mỗi tháng, so với mức trung bình của quý IV/2023 là 212.000 việc làm/tháng.

Lĩnh vực xây dựng đã bổ sung 39.000 việc làm, gấp đôi mức tăng trung bình hàng tháng là 19.000 việc làm trong 12 tháng qua. Số việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn đã tăng thêm 49.000, trở lại mức trước đại dịch. Việc làm trong các lĩnh vực trợ giúp xã hội, bán lẻ và bán buôn cũng tăng lên.

Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc đã tăng 0,3% trong tháng 3/2024 sau khi tăng 0,2% trong tháng trước. Tiền lương đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, và là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 6/2021, sau khi tăng 4,3% vào tháng 2/2024.

Mức tăng lương trong phạm vi 3% -3,5% được coi là phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Kinh tế Mỹ quý I/2024: Nền tảng vững chắc từ số liệu việc làm - Ảnh 1.

Fed tỏ ra thận trọng về việc cắt giảm lãi suất

Nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu vượt trội hơn so với các nền kinh tế khác trên toàn cầu, mặc dù Fed đã tăng lãi suất thêm 525 điểm cơ bản kể từ tháng 3/2022 để kiềm chế lạm phát.  Fed đã giữ lãi suất trong biên độ 5,25% -5,50% kể từ tháng 7/2023.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đang tranh luận về thời điểm thích hợp để bắt đầu hạ lãi suất, khi tìm cách đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn là 2%.

Tuần trước, trong bài phát biểu được thực hiện tại Đại học Stanford, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cho biết, hiện đang là thời gian để cơ quan ngân hàng trung ương của Mỹ cân nhắc, trước khi ra quyết định cuối cùng về thời điểm hạ lãi suất.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết: "Về lạm phát, vẫn còn sớm để khẳng định liệu các dữ liệu lạm phát tăng lên gần đây có phải chỉ là một cú vấp nhỏ hay không. Chúng tôi chưa thể sẵn sàng ủng hộ việc hạ lãi suất trừ khi có thể chắc chắn rằng lãi suất đang giảm bền vững về ngưỡng 2%. Vẫn còn nhiều thời gian có thêm các dữ liệu kinh tế cho quyết định này".

Dù vậy, ông Powell cũng cho rằng, hiện các thành viên Ủy ban thị trường mở - cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Fed vẫn đang ủng hộ về tiến trình hạ lãi suất trong năm nay.

Giới chức Fed ngày càng thận trọng hơn về triển vọng hạ lãi suất Giới chức Fed ngày càng thận trọng hơn về triển vọng hạ lãi suất

VTV.vn - Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đều bày tỏ thận trọng về triển vọng chính sách của ngân hàng Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước