Đề xuất cho phép tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết

VTV Digital-Thứ năm, ngày 11/04/2024 20:16 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến bãi bỏ quy định thời hạn mua lại, cho phép các ngân hàng được mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, không cần phải đợi hết 12 tháng như quy định cũ.

Dự kiến bãi bỏ quy định về thời hạn mua lại, cho phép các ngân hàng được mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, mà không cần phải đợi hết 12 tháng như quy định cũ. Đây là điểm đáng chú ý trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 quy định việc tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến.

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành thường là trung hạn 3-5 năm, hoặc dài hơn. các ngân hàng thương mại mua về kinh doanh bán trái phiếu cho nhà đầu tư. Mà nhà đầu tư cá nhân thường có xu hướng nắm giữ trái phiếu với kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, nếu bỏ quy định ngân hàng phải chờ hết 12 tháng mới được mua lại, thì có thể tăng thêm tính thanh khoản cho thị trường.

"Các ngân hàng thương mại thường mua buôn và bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp ra ngoài thị trường. Trong giai đoạn vừa qua cái cầu trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm dẫn đến nhiều nhà đầu tư khi đáo hạn, muốn bán lại cho ngân hàng thì ngân hàng lại không được phép mua, dẫn đến các nhà đầu tư phải trở thành trái chủ bất đắc dĩ’, ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm phân tích CTCP Chứng khoán Smart Invest (AAS) thông tin.

Quan trọng hơn, sửa đổi quy định sẽ giúp khắc phục 1 số vướng mắc hiện nay, liên quan tới việc mua lại trái phiếu trước hạn. Ví dự như tình huống doanh nghiệp phát hành chậm trả, khiến các nhà đầu tư nhỏ gặp khó: cầm trái phiếu không bán được, mà đòi doanh nghiệp bán tài sản đảm bảo để trả nợ cũng không xong. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể bán lại trái phiếu doanh nghiệp đó cho ngân hàng xử lý.

"Không những giúp thị trường có thêm thanh khoản, mà trong 1 số trường hợp hỗ trợ nhà đầu tư trái phiếu xử lý các trái phiếu chậm trả, hoặc có vấn đề với tài sản đảm bảo vì ngân hàng thương mại sẽ có năng lực xử lý tốt hơn nhà đầu tư cá nhân rất nhiều", ông Lê Hồng Khang - Giám đốc phân tích Fiin Ratings nhận định.

Ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm phân tích CTCP Chứng khoán Smart Invest (AAS) cho biết: "Ngân hàng thương mại trước đây họ là người mua sơ cấp trái phiếu của doanh nghiệp đấy thì bây giờ họ đóng vai trò là người đi giải quyết các vấn đề nếu là doanh nghiệp chậm trả lãi hoặc các yếu tố khác thay vì chúng ta đẩy rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân. Cái này hoàn toàn giúp tạo niềm tin cho thị trường".

Hiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những thay đổi minh bạch hơn. Theo Bộ Tài chính, đã có hơn 820 mã trái phiếu được đăng ký giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Song song với đề xuất mới, các chuyên gia cho rằng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tránh tình trạng nhân viên tư vấn bán trái phiếu như gửi tiết kiệm, gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư như đã từng xảy ra trước kia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước