Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên: Khi người trẻ nói về lịch sử

PV/Video: VTV3-Thứ tư, ngày 10/04/2024 14:13 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên, những câu chuyện ký ức lịch sử sẽ được người trẻ chia sẻ. Ở đó, có cả những câu chuyện chưa từng công bố.

Chuỗi phóng sự Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên do Ban Sản xuất các chương trình Giải trí, Đài THVN thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ở điểm hẹn này, những người trẻ, những thế hệ con cháu của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa sẽ kể câu chuyện lịch sử của cha, ông mình. Đó có thể là những câu chuyện của các nhân vật nổi tiếng, được nhiều người biết đến và cả những bí mật lần đầu được công bố.

Ở số phát sóng đầu tiên, khán giả đã được theo dõi câu chuyện của cố Trung tướng Phạm Hồng Sơn, người sáng tạo ra chiến thuật đánh vây lấn bằng đào hào tấn công, qua lời kể của ông Phạm Quân, con trai cố Trung tướng.

Và gần nhất, chương trình mang đến câu chuyện của nhà văn nổi tiếng Hữu Mai, một phóng viên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Ông là tác giả của rất nhiều tác phẩm viết về đề tài người lính, chiến tranh. Trong các tác phẩm của ông có nhiều cuốn sách viết về chiến thắng Điện Biên Phủ, như cuốn sách Cao điểm cuối cùng (1961), nói về cuộc chiến đấu giành giật đồi A1, cao điểm có tính quyết định đối với sự toàn thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, nhà văn Hữu Mai cũng là một tác giả có nhiều ký ức gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là người chấp bút bộ hồi ký cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ (1964); Từ nhân dân mà ra (1964); Những năm tháng không thể nào quên (1970); Chiến đấu trong vòng vây (1995); Đường tới Điện Biên Phủ (1999); Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử (2000)... Và đặc biệt phải kể đến tiểu thuyết Ông cố vấn (3 tập, 1985, 1987, 1990). Trong chương trình Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên, những câu chuyện về các tác phẩm và cả ký ức chiến tranh của nhà văn Hữu Mai đã được con trai ông - nhà văn Hữu Việt - chia sẻ.

Không chỉ có câu chuyện của những nhà báo chiến trường, ở series Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên, khán giả còn thấy hình ảnh về những chiến sĩ quân y tận tâm vì đồng đội tại Điện Biên Phủ. Những người anh hùng ấy luôn ghi sâu mãi trong những trang sử chiến đấu và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau khi loạt phóng sự được phát sóng trong chương trình Cà phê sáng, ê-kíp sản xuất đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình, đặc biệt từ các bạn trẻ. Trên các nền tảng số của Đài THVN, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ về câu chuyện của mình, tạo nên trào lưu "Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên" trên mạng xã hội.

Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên được kỳ vọng sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử đất nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Chuỗi phóng sự được phát sóng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trong chương trình Cà phê sáng.

Series 'Ngày này năm xưa' hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ Series "Ngày này năm xưa" hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV.vn - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, series phóng sự Ngày này năm xưa gồm 12 tập được phát sóng trong chương trình Cà phê sáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước