IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Pakistan

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 01/08/2023 17:24 GMT+7

Xe cứu thương đến hiện trường vụ nổ bom ở quận Bajaur, phía Tây Bắc Pakistan, ngày 30/7. (Ảnh: Global Look Press)

VTV.vn - Vụ đánh bom liều chết hôm 30/7 ở Pakistan đã khiến hơn 50 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em, tại một cuộc biểu tình vận động tranh cử.

Những đối tượng khủng bố thuộc chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Khorasan đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát hôm 30/7 tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nhằm vào một cuộc biểu tình trong chiến dịch vận động tranh cử của đảng Jamiat Ulema-e-Islam (JUI).

Ước tính có khoảng 1.000 người đang tham gia biểu tình ở thị trấn Khar, khi một kẻ đánh bom kích nổ chiếc áo khoác mang bom tự sát của hắn tới gần sân khấu nơi lãnh đạo JUI Fazal-ur-Rehman dự kiến sẽ phát biểu.

Tính đến tối 31/7, số người tử vong được xác nhận trong vụ đánh bom là 54 người, trong đó có 23 người dưới 18 tuổi, quan chức chống khủng bố Shaukat Abbas nói với AFP.

ISIS-K cũng đứng sau vụ đánh bom liều chết vào tháng 8/2021 tại sân bay Kabul, khiến 13 quân nhân Mỹ và hàng chục thường dân Afghanistan tử vong, trong thời gian quân đội Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Pakistan - Ảnh 1.

Người thân và những người tham gia tang lễ tập trung quanh quan tài của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết hôm 30/7 ở quận Bajur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 31/7. (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách Pakistan ban đầu nghi ngờ một nhóm Taliban nhỏ lẻ, được gọi là TPP, đứng sau hai vụ đánh bom chết người ở thủ phủ tỉnh Peshawar hồi đầu năm nay. Một vụ nổ bom vào tháng 1 đã giết chết 74 người bên trong một nhà thờ Hồi giáo. Một vụ đánh bom khác vào tháng 2 cũng nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo và cướp đi sinh mạng của hơn 100 cảnh sát. TTP cũng đứng sau vụ đánh bom vào năm 2014 khiến 147 người tử vong, chủ yếu là học sinh, tại một trường học ở Peshawar.

Lực lượng Taliban ở Afghanistan đã lên án vụ tấn công hôm 30/7 ở Khar. Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid đã đăng trên Twitter rằng "những tội ác như vậy không thể được biện minh bằng bất kỳ cách nào".

Rehman's JUI là một phần thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shehbaz Sharif, lên nắm quyền vào tháng 4/2022 sau khi lật đổ Thủ tướng Imran Khan thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Pakistan.

Ông Imran Khan đang tìm cách trở lại nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới và đã cáo buộc đương kim Thủ tướng Sharif cố gắng ngăn cản ông thông qua các cáo buộc có động cơ chính trị. Một cuộc bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày 13/8, khi Quốc hội Pakistan chuẩn bị giải tán.

Đánh bom tự sát trong cuộc biểu tình ở Pakistan khiến ít nhất 55 người thiệt mạng Đánh bom tự sát trong cuộc biểu tình ở Pakistan khiến ít nhất 55 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 30/7, một quả bom có sức công phá lớn đã nổ tung tại một cuộc biểu tình ở quận Bajur, Tây Bắc Pakistan, giáp giới với Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước