Những biến chứng nguy hiểm của tiền sản giật

Hiền Nguyễn, icon
09:01 ngày 29/04/2024

VTV.vn - Tiền sản giật là một bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ mang thai, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây những biến chứng nặng nề cho cả thai phụ và thai nhi.

Tiền sản giật thường gặp trong 3 tháng cuối của thai kỳ (từ tuần thứ 20) với những triệu chứng như tăng huyết áp, protein niệu và phù. Trong giai đoạn đầu của bệnh, thai phụ thường không có triệu chứng rõ rệt. Tuy vậy, tiền sản giật có thể tiến triển rất nhanh.

Các trường hợp tiền sản giật nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả thai phụ và thai nhi trong khi sinh nở như sinh con thiếu cân, tăng nguy cơ sinh non… Đặc biệt, tiền sản giật có thể dẫn đến tình trạng sản giật, một biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của thai phụ. Sản giật là trường hợp mẹ bầu bị co giật, mất ý thức, có thể hôn mê, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Mới đây, Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ tiếp nhận sản phụ N.T.C.P., (22 tuổi, trú tại xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng thai 38 tuần, đau bụng từng cơn tăng dần, đau đầu, 2 chân phù nhiều.

Theo lời kể người nhà, khoảng 2 tháng nay, sản phụ có đi khám nhưng không kiểm tra huyết áp thường xuyên.

Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ, sản phụ được các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, phát hiện tình trạng phù nhiều 2 chi dưới, phù mềm, ấn lõm, huyết áp 150/100 mmHg, protein niệu tăng.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Phụ sản đã hội chẩn chuyên khoa và chỉ định cho sản phụ sử dụng thuốc hạ áp, chạy monitor tim thai liên tục, theo dõi tiền sản giật. Sau khi các chỉ số ở ngưỡng cho phép, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy thai chủ động cho sản phụ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, em bé nặng 2,3kg khỏe mạnh chào đời.

BSCKI. Trần Thị Vân Anh, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ cho biết: Tiền sản giật có thể được phát hiện và dự phòng sớm ngay từ những tháng đầu thai kỳ bằng cách khám sàng lọc gồm đo huyết áp, siêu âm đo doppler động mạch tử cung và lấy máu xét nghiệm. Trong 3 tháng cuối, khi có những biểu hiện bất thường liên quan đến tiền sản giật như tăng huyết áp, phù chân, sản phụ cần khám thai thường xuyên để bác sĩ tư vấn kịp thời. Tránh những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi như: phù não, suy thận cấp, rối loạn động máu, vỡ gan, suy tim cấp, suy gan, thai chậm phát triển, thai chết lưu, sinh non…

Bất kỳ thai phụ nào cũng có nguy cơ mắc tiền sản giật. Nguy cơ tiền sản giật cao hơn ở những thai phụ có các yếu tố như: Mang thai ở độ tuổi trên 40, mang thai lần đầu; tăng huyết áp, béo phì, tăng cân trong thai kỳ, thai phụ có thói quen sinh hoạt không tốt cho sức khỏe như hút thuốc lá, rượu bia...; tiền sử mắc bệnh tiểu đường, bệnh thận, một số bệnh tự miễn như lupus...

Chính vì vậy, để giảm nguy cơ bị tiền sản giật, sản phụ cần duy trì cân nặng hợp lý từ trước và trong suốt quá trình mang thai; thường xuyên vận động hoặc tập thể dục phù hợp, đều đặn và thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh nhằm tăng cường sức đề kháng của cơ thể; đi khám thai định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa; nếu có bất thường sản phụ cần đi khám ngay để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục