TP Hồ Chí Minh thông tin thêm về vụ việc cô giáo mầm non bạo hành trẻ ở TP Thủ Đức

Minh Tân-Thứ năm, ngày 25/04/2024 20:50 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ việc chủ lớp mẫu giáo Tí Bo đánh, tát, ngồi lên người hai bé trai, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã thông tin cụ thể.

Ngày 25/4, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, qua làm việc với cơ quan chức năng, bà L.T.B.N, chủ lớp mẫu giáo Tí Bo, phường Linh Đông, TP Thủ Đức đã thừa nhận sai phạm của mình và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.

Theo trình bày của bà L.T.B.N, vào ngày 11/4, một bé trai 5 tuổi không chịu ăn, khóc và bịt miệng nên bà ngồi lên, ép bé ăn. Trường hợp thứ hai là bé trai 6 tuổi, do làm hư đồ chơi nên bà dùng khối hình nhựa (đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu bé và dùng tay tát vào mặt bé.

Cũng trong hôm nay, UBND phường Linh Đông, TP Thủ Đức đã đình chỉ hoạt động đối với lớp mẫu giáo Tí Bo. Ngoài ra, UBND phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức đã thăm hỏi, động viên gia đình hai bé, chỉ đạo công an phường tiếp tục xác minh thông tin, xử lý theo đúng quy định, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hỗ trợ tiếp nhận các trẻ từ lớp mẫu giáo Tí Bo chuyển sang.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng cho 2.653 cán bộ quản lý, 1.843 chủ nhóm lớp và 26.525 giáo viên, quán triệt về điều lệ trường mầm non, quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử...

Lớp Mẫu giáo Tí Bo được UBND phường Linh Đông, TP Thủ Đức cấp phép hoạt động từ tháng 7/2020 với một lớp mẫu giáo 3-4 tuổi và một lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, tổng 22 trẻ, do bà L.T.B.N làm chủ và hoạt động sau khi được cấp phép.
TP Hồ Chí Minh thông tin thêm về vụ việc cô giáo mầm non bạo hành trẻ ở TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Bé trai 6 tuổi bị chủ lớp mẫu giáo Tí Bo đánh, tát. Ảnh cắt từ video.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, câu chuyện xảy ra ở Linh Đông là trường hợp cá biệt, không phải là xu hướng chung của các lớp nhóm trẻ ngoài công lập.

Trước đó, đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, chuyên đề "Kiểm soát cảm xúc, giảm stress cho giáo viên mầm non" dành cho các giáo viên ngoài công lập nhằm phòng tránh, ngăn ngừa những hành vi bạo hành trẻ em, phòng chống bạo lực đối với trẻ.

Tuy nhiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức sẽ tăng cường tổ chức thêm những buổi trao đổi, thường xuyên phối hợp với UBND các phường tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục tư thục, để hạn chế tối đa bạo hành trong trường học.

Đối với việc lắp đặt hệ thống camera, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo TP Thủ Đức cho biết thêm, tại các trường mầm non công lập của TP Thủ Đức và các trường phổ thông, việc này đã được thực hiện để phục vụ cho công tác quản lý, đảm bảo an ninh.

Camera được lắp đặt ở những khu vực chung, không khuyến khích việc lắp camera trong lớp học để bảo đảm sự riêng tư, tránh tạo áp lực cho người giáo viên đứng lớp và cũng nhằm mục tiêu bảo vệ hình ảnh của học sinh.

Đối với các trường mầm non ngoài công lập, việc lắp camera trong lớp học để phụ huynh có thể theo dõi hoạt động của con em trong lớp. Việc này do thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường.

Hiện nay, TP Thủ Đức hiện có: 273 nhóm lớp, 210 trường. Trong đó, phường Linh Đông có 6 trường ngoài công lập với 6 nhóm lớp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước