TikToker tố “bị đuổi vì ngồi xe lăn” trốn tránh, không làm việc với cơ quan chức năng

Thanh Thảo-Thứ sáu, ngày 29/03/2024 08:37 GMT+7

VTV.vn - Dù được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mời lên làm việc, nhưng nam TikToker tố “bị quán phở đuổi vì ngồi xe lăn” đều từ chối và trốn tránh.

Không có chuyện việc nhẹ, lương cao, không có việc cơ quan tư pháp làm việc qua điện thoại, không có việc cơ quan tư pháp yêu cầu cung cấp mã OTP, những thủ đoạn lừa đảo không gian mạng phổ biến, cùng một số vụ việc như giả mạo Huấn Hoa Hồng tạo các tài khoản lừa đảo, TikToker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn... đã được đại diện các sở, ngành, quận huyện của Hà Nội thông tin chính thức trong cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý I ngày 28/3.

Với sự việc TikToker tố bị chủ quán phở đuổi vì ngồi xe lăn, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, cách đây 2 tháng, Sở đã mời TikToker này lên làm việc tuy nhiên đến giữa buổi làm việc, người này lấy lý do sức khỏe không đảm bảo nên không ký biên bản.

Sở Thông tin và Truyền thông đã liên hệ nhiều lần sau đó, nhưng TikToker này đều từ chối và trốn tránh. Do đó, đến nay Thanh tra Sở chưa thể đưa ra kết luận về sai phạm của thanh niên này, tuy nhiên căn cứ vào những quy định về các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông, TikToker này vi phạm 2/4 quy tắc.

TikToker tố “bị quán đuổi vì ngồi xe lăn” trốn tránh, không làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thông tin tại cuộc họp báo. (Ảnh: NLĐ)

"Thứ nhất là quy tắc tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Thứ hai là quy tắc về trách nhiệm, chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi thông tin vi phạm pháp luật. Hiện nay, bên cạnh những cá nhân đưa thông tin tốt còn có những người làm nội dung thông tin không chính xác. Những hoạt động như này cần phải được chấn chỉnh", bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cho biết.

Liên quan đến vụ việc các tài khoản mạng xã hội mạo danh Huấn Hoa Hồng, để lừa đảo tài sản, Công an TP Hà Nội xác định đây là ổ nhóm lừa đảo có tổ chức, đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can với 5 nhóm tội danh.

"Trong đó 7 bị can bị khởi tố vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, dưới hình thức giả danh các tài khoản mạng liên quan đến Huấn Hoa Hồng. 7 bị can trên chiếm đoạt 526 triệu đồng của 34 bị hại", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin.

Công an TP Hà Nội nhận định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng phổ biến. 18 triệu tin nhắn đã được gửi đến người dân để cảnh báo về 24 thủ đoạn lừa đảo, nhưng vẫn còn rất nhiều người sập bẫy do thiếu cảnh giác.

Hiện nay còn có một thủ đoạn lừa đảo rất phổ biến khác là mạo danh công an yêu cầu chỉnh sửa căn cước công dân, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng này là gọi điện, vận động người dân bổ sung thông tin định danh điện tử, yêu cầu người dân chụp ảnh căn cước công dân, xác minh tài khoản ngân hàng, từ đó chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân sang các tài khoản khác để chiếm đoạt.

Để tránh bị lừa đảo, người dân nên cảnh giác với các số điện thoại lạ, số giả gọi đến yêu cầu kê khai thông tin cá nhân, kê khai tài sản; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho bất kỳ ai không quen biết hoặc chưa biết rõ nhân thân, lai lịch; không đăng nhập vào đường link lạ trên các website, tin nhắn.

Thấy gì từ vụ quán phở Hà Nội bị tố 'đuổi khách ngồi xe lăn'? Thấy gì từ vụ quán phở Hà Nội bị tố "đuổi khách ngồi xe lăn"?

VTV.vn - Vụ quán phở tại Hà Nội bị tố "đuổi khách ngồi xe lăn" là câu chuyện đã gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước