Tiếp nhận, giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa đảo việc nhẹ lương cao

PV-Chủ nhật, ngày 12/05/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo ra nước ngoài làm việc với chiêu bài việc nhẹ lương cao đã bị bóc lột sức lao động, đánh đập và phải nộp tiền chuộc mới được về nhà.

Thời gian qua, cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa ra những lời cảnh báo về tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động với chiêu bài Việc nhẹ lương cao. Tuy nhiên, chỉ vì nhẹ dạ, cả tin,nhiều người vẫn tin vào các lời chào mời tuyển dụng trên mạng xã hội để rồi trở thành những nạn nhân. Chỉ khi đặt chân đến đất khách, nhận ra viễn cảnh việc nhẹ lương cao là chiêu trò lừa đảo, thì người lao động chẳng có cơ hội dễ dàng quay trở về.

Trong bức thư kêu cứu của một bé gái 13 tuổi bị lừa sang nước ngoài làm việc, sau khi bị đưa qua nhiều nước, em bị đưa vào đặc khu Bò Kẹo ở Lào, bị bóc lột sức lao động từ 13 đến 18 tiếng mỗi ngày đến kiệt sức.

Cũng có trường hợp nam thanh niên vì tin vào hứa hẹn làm công việc máy tính việc nhẹ lương cao nên đã sang Lào làm việc. Sang đến nơi, đúng là làm công việc máy tính nhưng hang ngày phải tạo các tài khoản mạng xã hội rồi kết bạn hoặc dụ dỗ các nạn nhân nhẹ dạ mở gian hang ảo trên mạng mà thực chất là chiêu trò lừa đảo.

Người lao động mới sang sẽ được các đối tượng hướng dẫn các mánh khóe, tạo các tình huống để lừa đảo nạn nhân trên mạng. Các chiêu trò không giống nhau khi thì gọi điện giả danh công an, lúc thì tặng quà hoặc rủ góp vốn đầu tư. Từ nạn nhân, bất đắc dĩ họ lại trở thành kẻ lừa đảo.

Khi nạn nhân lừa được tiền thì mới được trả lương và bị giữ hộ chiếu, nếu muốn về các đối tượng sẽ bắt người nhà nộp tiền.

Nhu cầu tìm việc làm chính đáng của nhiều người lại trở thành miếng mối béo bở của những kẻ lừa đảo. Với chiêu bài việc nhẹ lương cao nhiều người đã tin tưởng xuất cảnh ra nước ngoài mà không biết mình sẽ làm công việc gì.

Trung tá Phan Văn Yên, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết: "Khi các nạn nhân không làm việc các đối tượng sẽ đánh đập nếu nạn nhân muốn quay trở về thì phải nộp tiền chuộc".

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thông tin: "Lúc đầu, các đối tượng lừa đảo sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của công dân nhưng sau đó đưa dẫn họ đi nhiều nước, bản chất cuối cùng là bóc lột sức lao động vẫn là lừa đảo chứ không có việc nhẹ lương cao."

Trong gần 1 năm qua, chỉ tính riêng lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã giải cứu, tiếp nhận 19 nạn nhân bị lừa đảo ra nước ngoài làm việc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người có nhu cầu tìm việc làm cần tìm hiểu kỹ công việc và công ty tuyển dụng, để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo việc nhẹ lương cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

lừa đảo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước