Thêm tuyến du lịch đường thủy đi Côn Đảo

N.M (t/h)-Thứ sáu, ngày 07/07/2023 06:06 GMT+7

VTV.vn - Tuyến TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo xuất phát từ cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đến Côn Đảo với lộ trình khoảng 260km, có thể khai thác vào năm 2024.

TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm tuyến du lịch đường thủy đi Côn Đảo, thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh. Hiện đã có một doanh nghiệp đăng ký và đang đóng tàu 1.100 chỗ để tham gia khai thác tuyến phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, hành trình này còn có tuyến TP Hồ Chí Minh - Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) và các tuyến liên tỉnh khác đang khảo sát, chuẩn bị hình thành.

Thêm tuyến du lịch đường thủy đi Côn Đảo - Ảnh 1.

Cảng tàu khách Côn Đảo duy trì được tần suất 2-3 chuyến tàu/ngày. Ảnh: Báo Giao thông

Theo Báo Giao thông, sau hơn 2 tháng thử nghiệm đón khách tại cảng tàu khách Côn Đảo, ông Đỗ Công Thịnh, Phó giám đốc Ban quản lý cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo) cho biết thời gian qua, cảng đều đặn đón 2 - 3 chuyến tàu cập vào mỗi ngày, trung bình khoảng 1.000 lượt khách qua cảng mỗi ngày.

Các tàu của hai hãng Super Dong và Mai Linh đều là tàu cỡ 300 khách, phù hợp với năng lực của cảng.

Do cảng tàu khách Côn Đảo nằm tại vị trí biển hở, sóng gió dễ gây nguy hiểm nên tới nay, công tác đảm bảo an toàn cho các tàu ra vào cảng vẫn được đặt lên hàng đầu. Trong điều kiện thời tiết sóng gió cấp 6, các tàu sẽ được điều động cập cảng khu vực Bến Đầm để đảm bảo an toàn.

"Kết cấu của cảng chỉ đáp ứng cho tàu cỡ 300 - 350 khách nên các tàu lớn hơn sẽ không phù hợp. Hiện nay, cảng Bến Đầm đang trống nên ban quản lý nghiên cứu phương án đưa các tàu lớn về cảng Bến Đầm", ông Thịnh thông tin và cho biết thêm, do đặc thù Côn Đảo xa đất liền nên trong dịp hè, khi nhu cầu của các hành khách tới đảo tăng lên, hãng tàu và ban quản lý cảng sẽ xem xét, nghiên cứu để tăng cường được thêm chuyến, đáp ứng nhu cầu di chuyển của khách.

Bến cảng tàu khách Côn Đảo có tổng mức đầu tư trên 158,4 tỷ đồng, chính thức được đưa vào thử nghiệm đón tàu từ ngày 6/4/2023. Cảng được Cục Hàng hải VN cho phép đưa vào sử dụng từ đầu tháng 3/2023. Cảng có cầu dẫn dài 370m, kết nối với cầu cảng (dài 50m, rộng 12m) có thể tiếp nhận tàu chở khách có trọng tải đến 398 DWT.

Bến cảng nằm ngay trung tâm huyện Côn Đảo nên việc vận hành bến cảng tàu khách Côn Đảo được đánh giá sẽ tạo nhiều thuận tiện cho du khách.

Cụ thể trước đây, tàu khách phải cập cảng Bến Đầm đưa hành khách lên bờ rồi du khách sử dụng các phương tiện taxi, xe điện... để di chuyển khoảng 15km đến trung tâm Côn Đảo và khi ra về cũng di chuyển quãng đường tương tự. Do đó, tàu cập cảng tàu khách Côn Đảo sẽ giúp hành khách tiết kiệm được quãng đường dài và thời gian di chuyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước