Quý I, số vụ tai nạn giao thông tăng cao nhưng số người tử vong giảm

PV-Thứ tư, ngày 24/04/2024 22:58 GMT+7

Quý I/2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023, thông tin được đưa ra tại cuộc họp Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024.

Hội nghị kết nối các điểm cầu với các tỉnh thành trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành cho biết quý I/2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024), cả nước xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 1.194 vụ (tăng 22,3%), giảm 484 người chết (giảm 15,1%), tăng 1.847 người bị thương (tăng 54,3%).

Đường bộ là lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn nhất với 6.496 vụ, làm chết 2.686 người, bị thương 5.239 người.

Trong quý I, có 40 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết.

Quý I, số vụ tai nạn giao thông tăng cao nhưng số người tử vong giảm - Ảnh 1.

Hội nghị về an toàn giao thông sáng 24/4. (Ảnh: Dân trí)

Tuy nhiên, còn 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2023. Trong đó 10 tỉnh tăng trên 20% là: Tiền Giang, Bến Tre, Điện Biên, Quảng Trị, Hưng Yên, Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Cà Mau; 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên là: Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Cà Mau.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhận định quý I năm 2024, tai nạn giao thông tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế, số người chết giảm đáng kể. Nhiều tỉnh, thành phố đã nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục được giải quyết như số vụ tai nạn, số người bị thương tăng, nhiều vụ tai nạn liên quan xe vận tải, tai nạn liên quan đến trẻ em còn nhiều.

Ông Thắng cho rằng, hiện việc xử phạt với ô tô đang làm tốt, nhất là xử lý phạt nguội, nhưng với xe máy chưa quản lý, xử lý được hết các vi phạm. Các nút giao thông không có lực lượng chức năng vẫn có xe máy vượt đèn đỏ.

"Các bộ ngành địa phương cần tăng cường kiểm soát, phạt nguội với xe máy vi phạm, đồng thời lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm hành vi cha mẹ giao xe cho trẻ em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe", ông Thắng nhấn mạnh.

Ngoài việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường để giải quyết bất cập, tổ chức khai thác an toàn hơn. Các đơn vị liên quan cần sớm xác định nguyên nhân các vụ cháy xe, nổ lốp xảy ra trong thời gian gần đây để có thông tin chia sẻ với các chủ thể liên quan, có giải pháp khắc phục, ngăn ngừa.

Toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 30 người tử vong trong quý I/2024 Toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 30 người tử vong trong quý I/2024

VTV.vn - Sáng 11/4, Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, quý I/2024, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 30 người, bị thương 5 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước