Quảng Nam: Lên phương án trục vớt tàu chìm tại Cù Lao Chàm

PV-Thứ năm, ngày 28/03/2024 09:10 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam đang lên phương án trục vớt xi măng và tàu vận tải bị nạn ở vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An sau khi đã hút xong 7.000 lít dầu DO từ tàu này.

Hiện tại 6 thuyền viên và thuyền trưởng đã vào bờ, 2 thuyền viên ở lại Đồn biên phòng Cù Lao Chàm.

Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức 2 tàu với 20 cán bộ chiến sĩ và 1 ca nô với 5 cán bộ chiến sĩ ứng trực, sẵn sàng xử lý các sự cố tiếp theo (nếu có).

Hiện tàu vẫn ở vị trí ban đầu nhưng thân tàu bị gãy làm đôi ở giữa 2 khoang hàng. Phần lái tàu bao gồm cabin điều khiển và một phần khoang hàng phía sau bị chìm xuống nước. Hiện tại, chưa phát hiện vệt dầu loang xung quanh khu vực tàu hàng bị nạn.

Trước đó, khoảng 5h15 ngày 24/3, tàu Giang Anh 18 do ông Hoàng Mạnh Tiến làm thuyền trưởng, chở 2.960 tấn xi măng từ Hải Phòng đi Chu Lai. Trên tàu khi đó có 9 thuyền viên. Khi lưu thông trên biển cách đảo Hòn Tai - Cù Lao Chàm khoảng 0,53 hải lý thì đâm vào bãi đá cạn, nước tràn vào tàu, làm tàu nghiêng, có nguy cơ bị chìm. Tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tiếp cận, đưa 9 thuyền viên vào bờ an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước