Nhóm trẻ dễ chuyển nặng khi nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV

Kim Xuân, Thu Hiền, Phan Hằng-Thứ sáu, ngày 06/10/2023 17:50 GMT+7

VTV.vn - Virus hợp bào hô hấp RSV có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp…

Số trẻ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV tăng đột biến. Trẻ nhiễm virus này có thể điều trị khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng tuy nhiên với một số nhóm trẻ đặc biệt, RSV có thể khiến các bệnh đường hô hấp diễn biến nặng đến rất nặng, thậm chí khiến trẻ tử vong.

Trẻ sơ sinh, trẻ có bệnh nền, cùng với trẻ béo phì, trẻ sinh non… là những nhóm trẻ có nguy cơ diễn biến nặng rất nhanh sau khi nhiễm virus RSV, với tỷ lệ lên đến 30%. Trong đó, những ca tử vong đều là những ca trẻ có bệnh nền. Tất cả các ca cần phải nhập viện điều trị đều là trẻ dưới 2 tuổi.

Trẻ nhiễm virus RSV có thời gian ủ bệnh từ 1-2 ngày. Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6, các biểu hiện bệnh rầm rộ nhất, trẻ cũng dễ gặp biến chứng nguy hiểm nhất trong giai đoạn này. Từ ngày thứ 7 các dấu hiệu bệnh bắt đầu giảm nhẹ, trẻ có thể hồi phục hoàn toàn sau 10 ngày. Tuy nhiên với riêng đối tượng trẻ sơ sinh dưới 2 tháng tuổi cần theo dõi chặt chẽ hơn.

Thời điểm giao mùa, virus RSV hoạt động mạnh, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hết sức cẩn trọng khi chăm sóc trẻ. Không để trẻ tiếp xúc với người đang có dấu hiệu mắc bệnh đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, ho… Đặc biệt với trẻ sơ sinh, không được ôm, hôn trẻ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc gần với nhiều người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước