Nhiều công trình “mọc” trên vỉa hè Hà Nội, lấn chiếm không gian đi bộ

Mạnh Tú-Thứ sáu, ngày 22/03/2024 11:59 GMT+7

VTV.vn - Hàng quán lấn chiếm, xe đỗ bừa bãi kín vỉa hè... là những vi phạm phổ biến dù TP Hà Nội đã có nhiều lần ra quân xử lý.

Nhiều người dân tại khu vực họ sống phản ánh, còn có những công trình kiên cố mọc lên ngay trên vỉa hè. Không chỉ chiếm dụng không gian đi bộ một cách bền vững, những công trình này còn gây mất mỹ quan độ thị, nguy cơ cháy nổ.

"Họ làm ki-ốt, dựng lều, che bạt, làm biển tràn lan hết ra vỉa hè. Họ lấn ra nhiều năm qua nên cứ thế họ tồn tại", một người dân chia sẻ.

Tại chợ Nam Đồng, quận Đống Đa, cây xanh, cột điện... những vật không thể di dời sẽ được gộp chung cùng các công trình.

"Xưa họ chỉ lợp tôn hoặc mấy tấm gỗ, bây giờ họ xây hẳn gạch ngang nhiên, biển quảng cáo dựng lên rất nhiều. Hàng ăn, hàng hoa quả, rau... nếu có thể bày ra là họ bày tất. Nhiều lần mình bảo họ đi gọn vào, có những người họ quay lại sửng cồ nói đây là chỗ mua bán", anh Nguyễn Chí Độ, khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết.

Nhiều công trình “mọc” trên vỉa hè Hà Nội, lấn chiếm không gian đi bộ - Ảnh 1.

Nhiều tiểu thương buôn bán và lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội. (Ảnh: Dân trí)

"Chính quyền ra quân, cũng dẹp được trong lúc họ có mặt ở đấy. Mọi người thu gọn vào, sau khi họ đi, chỉ cần đi đến đầu chợ là cuối chợ đã bày ra lại, y như cũ", bà Nguyễn Kim Thoa, khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội cho hay.

Gần 10 năm qua, Hà Nội đã có 5 lần phát động chiến dịch "giành lại vỉa hè cho người đi bộ". Ngoài tăng cường xử lý vi phạm, nhiều mô hình, đề án quản lý lòng đường, vỉa hè đã được triển khai. Tuy nhiên những vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn, thậm chí xuất phát ngay từ những mô hình này.

Từng thuộc Đề án sắp xếp trật tự đô thị được triển khai tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, địa phương đã tiến hành kẻ vạch, 50 gian hàng di động được bố trí, các tiểu thương sẽ hoạt động trong khung giờ cố định, sau đó trả lại không gian đi bộ cho người dân.

Tuy nhiên sau 7 năm, các gian hàng đã kiên cố hơn trước, quy định giờ hoạt động đã bị lãng quên và thậm chí phạm vi lấn chiếm còn lan sang các khu vực xung quanh.

Hiện TP Hà Nội đang thành lập tổ liên ngành, rà soát các khu vực phức tạp về trật tự đô thị, từ đó lên kế hoạch xử lý các công trình xây dựng trái phép lấn chiếm vỉa hè.

Về lâu dài, Hà Nội đang xây dựng đề án cho thuê các tuyến phố đủ điều kiện có thể khai thác thương mại, dịch vụ. Một giải pháp được kỳ vọng sẽ cân bằng giữa hoạt động kinh doanh và lợi ích của người đi bộ.

Khó khăn xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ giữa Thủ đô Khó khăn xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ giữa Thủ đô

VTV.vn - Dù đã ra quân xử lý cả ngày lẫn đêm nhưng khi lực lượng chức năng dẹp chỗ này thì chỗ khác lại bày ra. Để xử lý dứt điểm vẫn là một bài toán khó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước