Ngang nhiên phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ ba, ngày 30/01/2024 06:30 GMT+7

VTV.vn - Khu vực rừng phòng hộ Krông Pha ven đèo Ngoạn Mục nối liền tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng là một trong những điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ.

Nhiều khu đất được san ủi, loài cây được trồng không giống như những khu rẫy sản xuất lâu nay, con đường bê tông rộng được làm khá kiên cố vắt qua các ngọn đồi để đến những rẫy xa... Nhiều dấu hiệu cho thấy, đất rừng sau khị bị lấn chiếm đã không dừng lại ở mức độ là rẫy sản xuất bởi có những tác động xây dựng làm thay đổi hiện trạng.

Ngang nhiên phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ - Ảnh 1.

Rừng phòng hộ Krông Pha nằm ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. Diện tích rừng và đất rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Krông Pha lên đến gần 13.000 ha. Khảo sát mới nhất, đã có hơn 2.000 ha rẫy sản xuất trong khu vực này, không loại trừ có những rẫy mới phát sinh gần đây.

Người dân trong vùng lo ngại, nếu đất rừng bị biến dạng thì nguy cơ sạt lở rất dễ xảy ra. Cuối năm 2023, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã rà soát, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang Quốc lộ 27. Qua đó phát hiện những trường hợp tự ý đào taluy hành lang đường đèo, san mặt bằng, lấn chiếm đất rừng để dựng quán.

Các bước xử lý, tháo dỡ chòi trái phép đã được triển khai nhưng bên cạnh khu vực hành lang Quốc lộ 27, những khu vực còn lại sẽ xử lý ra sao bởi thực tế trên đất rừng, rẫy cũ và rẫy mới đan xen nhau dễ khiến cho tình trạng lấn chiếm đất rừng tái diễn dai dẳng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước