Hiểm họa khôn lường từ pháo nổ tự chế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/12/2023 20:17 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, tại một số địa phương trên cả nước đã có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra từ việc tự chế pháo nổ.

Tàng trữ, mua bán, sản xuất phá nổ trái phép

Cách đây 2 tuần, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Kim Sơn, Ninh Bình khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Nguyên nhân của vụ nổ là do chế tạo pháo nổ trong nhà. Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Linh - người đã đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng để chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm tiền. Hai người thiệt mạng là 2 người Linh thuê về lắp ráp ngòi nổ, đóng gói pháo và đơn hàng để bán cho khách.

Ghi nhận tại hiện trường vụ nổ pháo, một số ngôi nhà xung quanh bị vỡ kính, nhà thì bị tung mái. Theo người dân ở đây, một phần thi thể của một trong 2 nạn nhân còn bị văng xa đến bờ đê bên kia thuộc tỉnh Thanh Hóa, cách hiện trường 100m.

Chiếc chậu đựng pháo nổ khi 2 nạn nhân đang xúc vào đóng gói, hoàn toàn cũng không thể tìm thấy được dù chỉ là một mảnh bé xíu. Nền đất cũng bị lõm xuống gần 30 phân. Vụ nổ có sức công phá mạnh đến nỗi đến bản lề cửa cũng bị bật bung hẳn ra.

Hiểm họa khôn lường từ pháo nổ tự chế - Ảnh 1.

Theo chị Lê Thị Ngoãn - người dân tại Kim Sơn, Ninh Bình, đối tượng Nguyễn Văn Linh đến đây thuê nhà hơn 1 tháng nhưng ra vào kín đáo, đóng chặt cửa. Xung quanh không một ai biết Linh đang làm gì trong nhà.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh là con thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Bố mẹ già yếu, chị gái làm mẹ đơn thân, em trai đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Linh là lao động chính trong gia đình nhỏ của mình, vợ vừa sinh được 2 tháng.

Hiểm họa khôn lường từ pháo nổ tự chế - Ảnh 2.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ để sinh lời. Đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên.

Chỉ trong vòng 5 ngày, từ lúc bắt đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết sắp đến, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 17 vụ, 18 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ hơn 230 kg pháo các loại, trong đó có 2 vụ liên quan đến các em học sinh tuổi từ 11 đến 15.

Nguy hiểm tự mua tiền chất chế tạo pháo nổ

Không chỉ tại Ninh Bình, thời gian qua, Công an nhiều địa phương trên cả nước cũng liên tiếp phát hiện học sinh, thanh thiếu niên mua tiền chất trên mạng xã hội về tự học cách chế tạo pháo. Thậm chí đã có em phải nhập viện với vết thương nghiêm trọng.

Chỉ trong vòng 1 tháng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 14 vụ với 94 em học sinh vi phạm về pháo. Lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ gần 72 kg pháo, hơn 400 quả pháo và khoảng 10 kg thuốc pháo và tiền chất thuốc pháo.

Đáng chú ý, Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm 36 em học sinh của một trường trung học cơ sở đang chuẩn bị chế tạo pháo nổ.

Tại Đắk Nông, một thiếu niên 17 tuổi học trên mạng xã hội, tự chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã thu giữ 20 quả pháo nổ tự chế và 81 quả pháo bi tự chế với tổng trọng lượng 4kg.

Hiểm họa khôn lường từ pháo nổ tự chế - Ảnh 3.

Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũng đã phát hiện, bắt quả tang 3 thiếu niên chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép. Các thanh thiếu niên này khai nhận đã lên mạng xã hội học và đặt mua vật liệu, công cụ về tự chế tạo pháo nổ.

Còn tại Hà Nội, tự ý mua thuốc pháo trên mạng về tự chế, một em 14 tuổi ở huyện Thanh Oai đã phải nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay phải và tổn thương nhiều vùng trên cơ thể.

Tai nạn do pháo - Nỗi đau khôn nguôi

Trở lại với vụ việc xảy ra tại Ninh Bình, 2 người phụ nữ làm thuê, sản xuất pháo nổ đã thiệt mạng, 1 đứa trẻ là con một người làm thuê bị mảnh thủy tinh găm vào người. Hậu quả của vụ việc sẽ không chỉ là ngay lập tức mà là lâu dài.

Hiểm họa khôn lường từ pháo nổ tự chế - Ảnh 4.

Hơn 1 năm nay, anh Phan Văn Chuyên (xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình) đi làm ăn xa trong miền Nam, vợ ở nhà với 3 con. Ở nơi xa, anh không hề biết vợ đi làm thuê tự chế pháo nổ.

Cháu bé con anh phải nằm viện hơn 1 tuần để điều trị bởi những mảnh thủy tinh găm vào người, vào đầu, nay cháu lại bị thêm thủy đậu, sức khỏe vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Hoàn cảnh gia đình vốn dĩ đã khó khăn, nay các con lại mất mẹ, không ai chăm sóc.

Vụ nổ xảy ra cướp đi sinh mạng của 2 người phụ nữ tuổi đời còn trẻ. 6 đứa trẻ mồ côi mẹ, chồng mất vợ, gia đình mất con. Những mất mát không bao giờ có thể lấy lại được.

Vào dịp Tết, ai cũng nhớ tiếng pháo nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người, Chính phủ đã cấm pháo từ lâu, chỉ cho phép lưu hành mặt hàng pháo hoa được sản xuất tại các nhà máy của Bộ Quốc phòng. Mọi người chỉ được sử dụng loại pháo này để vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo không khí vui vẻ ngày Tết.

Pháo tự chế phát nổ: Nam sinh bị tổn thương khắp cơ thể, tiên lượng tử vong Pháo tự chế phát nổ: Nam sinh bị tổn thương khắp cơ thể, tiên lượng tử vong Dập nát bàn tay do pháo tự chế phát nổ Dập nát bàn tay do pháo tự chế phát nổ 2 trẻ bị chấn thương nặng do pháo tự chế nổ 2 trẻ bị chấn thương nặng do pháo tự chế nổ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước