Giữ rừng hay phá rừng?

Đức Đệ, Văn Dương-Thứ ba, ngày 15/08/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những nghịch lý đã xảy ra sau khi huyện Đức Trọng, Lâm Đồng rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng.

Chỉ riêng địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã có không dưới 5 điểm mà những nông dân cho rằng, đó là cách quy hoạch ngược đời. Bởi đây là những mảnh vá mới cố tình khâu vào chiếc áo rừng chẳng hề sờn rách.

Những nông dân này bất đắc dĩ phải làm việc chẳng thể đặng đừng. Tài liệu mà họ thu thập được và các bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện Đức Trọng công bố trước năm 2020 cho thấy: Khu vực đồi Hương Ly dưới chân núi Voi - nơi hàng trăm hộ dân đang sinh sống và canh tác nhiều năm qua… rõ ràng không phải là rừng. Nhưng giờ đây, nhiều người trong số họ đã trở thành đối tượng lấn chiếm, đợi giải tỏa, cưỡng chế ngay chính trên mảnh đất từng được khai hoang, canh tác.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 13 văn bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng có 33 nội dung hướng dẫn khác nhau. Trong đó có yêu cầu các địa phương rà soát, quy hoạch 3 loại rừng phải căn cứ vào tình hình sử dụng đất cụ thể và tạo điều kiện cho đất sản xuất nông nghiệp ổn định trước năm 2019, giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống. Vậy mà thực tế thì không hề giống như mong muốn…

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, việc xác định ranh giới giữa 3 loại rừng và đất nông nghiệp chậm triển khai là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong quản lý nhà nước về đất đai nói chung cũng như quản lý bảo vệ rừng nói riêng của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Nếu việc rà soát, điều chỉnh không được thực hiện một cách công khai, minh bạch thì đó chỉ là một vòng luẩn quẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước