Giải cứu 2 công dân Việt Nam nghi bị cưỡng bức lao động

Minh Toàn-Thứ sáu, ngày 29/03/2024 17:46 GMT+7

Cán bộ BĐBP đón hai nạn nhân tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Minh Toàn

VTV.vn - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị vừa giải cứu thành công 2 công dân Việt Nam có dấu hiệu bị mua, bán cưỡng bức lao động.

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với các đơn vụ tiến hành giải cứu thành công 2 công dân Việt Nam có dấu hiệu bị mua bán, cưỡng bức lao động từ đặc khu kinh tế Bò Kẹo (Lào), đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Hai công dân nữ được giải cứu gồm: N.T.M.A (sinh 1994, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) và Q.T.L (sinh năm 2002, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đầu năm 2023, nạn nhân bị các đối tượng tội phạm mua bán người dụ dỗ, lôi kéo sang Myanmar làm việc văn phòng với mức lương 50 đến 60 triệu đồng mỗi tháng. Khi các nạn nhân đã sập bẫy, chúng bắt ép làm việc lừa đảo qua mạng với hình thức sử dụng các tài khoản ảo trên Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mỗi ngày, chúng bắt các nạn nhân làm việc từ 13-15 tiếng và nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị đánh đập. 

Hiện 2 nạn nhân đang được chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các thủ tục để trở về với gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước