Gia tăng tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Nguyễn Ngân, Phạm Thành-Thứ ba, ngày 23/04/2024 08:59 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Công An, trong 3 năm qua đã có hơn 400 vụ lợi dụng các trang mạng xã hội để thực hiện thủ đoạn dụ dỗ và sau đó xâm hại trẻ em.

Theo thống kê của Bộ Công An, trong 3 năm qua đã có hơn 400 vụ lợi dụng các trang mạng xã hội để thực hiện thủ đoạn dụ dỗ và sau đó xâm hại trẻ em. Nạn nhân không chỉ có trẻ em gái mà trong một số vụ việc, trẻ em nam cũng bị xâm hại tình dục. Alo CBS đã nhận nhiều cuộc gọi phản ánh các thủ đoạn tinh vi này. Các phóng viên cũng đã tìm hiểu thực trạng trên để đưa ra những cảnh báo cụ thể cho các bậc phụ huynh và gia đình trong việc bảo vệ con em mình.

Các thủ đoạn chính gồm: kết bạn làm quen, cho vay tiền qua ứng dụng để yêu cầu gửi ảnh nhạy cảm; gửi đường link có chứa mã độc yêu cầu nạn nhân tham gia và khống chế,..

Đưa ảnh nhạy cảm vào các trang web có mục đích khiêu dâm. Thậm chí không chỉ dừng lại trên mạng, đối tượng dụ dỗ trẻ em, yêu cầu ngắt kết nối với gia đình, người thân, sau đó xâm hại các em.

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đề nghị gửi ảnh nhạy cảm, từ làm quen rồi rủ đi khách sạn, dùng hình ảnh để khống chế các cháu nếu không đồng thuận sẽ tán lên mạng, các cháu chấp thuận chịu sự quản lý đối tượng

Đại tá Vũ Văn Đấu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho rằng: "Một số nhóm kín chủ yếu ng nước ngoài, mua chuộc đối tượng Việt Nam, để thực hiện video khiêu dâm, đặc biệt video khiêu dâm dưới mười tuổi, cả trẻ em nam".

Trên 80% là xâm hại tình dục, chủ yếu tội phạm ẩn, đối tượng ẩn, hội nhóm ẩn, nhiều cha mẹ ngại tố cáo...

Trong 3 năm qua, công an cả nước đã khởi tố trên 480 vụ, trên 550 bị can về các tội xâm hại trẻ em và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Đồng thời ngăn chặn 30.000 trang mạng có nội dung vi phạm pháp luật, dâm ô đồi trụy, cờ bạc trực tuyến, lừa đảo, bạo lực, độc hại đối với trẻ em, thông tin trẻ em bị xâm hại tình dục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; vô hiệu hóa hàng chục nghìn liên kết có nội dung độc hại, vi phạm pháp luật…

Lực lượng chức năng đề nghị người dân phát hiện các vụ việc nghi vấn cần khẩn trương trình báo công an. Các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo nên nhắc nhở cảnh báo các em những hành vi lừa đảo có thể dẫn tới xâm hại, đồng thời nâng cao năng lực tự vệ, kiến thức cho em khi tham gia môi trường mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước