Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác phòng cháy chữa cháy

Sơn Hà, Văn Lương-Thứ hai, ngày 20/05/2024 10:01 GMT+7

VTV.vn - Việc mở rộng xã hội hóa trong công tác kiểm định thiết bị PCCC đã triển khai khoảng 4 năm nay, nhưng số đơn vị đáp ứng đủ yêu cầu, để hoạt động kiểm định vẫn rất ít.

Dự án Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2024 dự kiến sẽ nằm trong chương trình thảo luận của Quốc hội kỳ này. Một trong những nội dung đáng chú ý là đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), đặc biệt là bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh có điều kiện như thẩm tra, kiểm tra về PCCC.

Trong vài năm trở lại đây, công tác kiểm định thiết bị PCCC đã được xã hội hóa, một số doanh nghiệp đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, để mở rộng phạm vi đối tượng doanh nghiệp tham gia, nhiều ý kiến cho rằng cần có các giải pháp giám sát chặt chẽ để đảm bảo hoạt động trên thị trường lành mạnh.

Để một bình cứu hỏa được chứng nhận kiểm định, cần phải trải qua nhiều bước kiểm tra khắt khe. Từ việc đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra tính chất lý hóa của chất chữa cháy, đến các thử nghiệm cơ lý, độ rung, thử ép, thử phun muối, và cả thử áp, thử nổ đối với vỏ bình. Ngoài ra, mỗi bình cứu hỏa còn phải kiểm tra khả năng chữa cháy thực tế để đảm bảo công suất công bố trên vỏ bình.

Việc mở rộng xã hội hóa trong công tác kiểm định thiết bị PCCC đã triển khai khoảng 4 năm nay, nhưng số đơn vị đáp ứng đủ yêu cầu, tiêu chuẩn để hoạt động kiểm định PCCC trên cả nước vẫn rất ít.

Ông Bùi Xuân Thái, Trưởng ban Thông tin Truyền thông, Hiệp hội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, nhận định: "Việc tham gia của các đơn vị xã hội hóa sẽ giúp chủ động về thời gian kiểm định, tránh ách tắc, chậm đơn hàng".

Tuy nhiên, hiện vẫn còn bất cập do thiếu khung chế tài cụ thể để giám sát và xử lý các đơn vị kiểm định hoạt động thiếu nghiêm túc. Đây là lỗ hổng cần khắc phục khi xem xét dự án luật PCCC với các điều khoản bổ sung về mở rộng hoạt động kinh doanh liên quan đến thẩm tra, kiểm tra PCCC.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, cho biết: "Cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị này. Thiết bị PCCC là phương tiện để phát hiện và chữa cháy, nếu không hoạt động đúng chức năng sẽ gây nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi sẽ có chế tài xử phạt đối với những đơn vị không thực hiện đúng chức năng của họ."


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước