Bụi mịn ở Hà Nội gấp đôi quy chuẩn

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 12/04/2024 11:39 GMT+7

VTV.vn - Số ngày chỉ số chất lượng không khí ở mức kém và xấu chiếm tỉ lệ hơn 30% tổng số ngày quan trắc trong năm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mặc dù đã triển khai rất nhiều các giải pháp để cải thiện chất lượng không khí tuy nhiên tình trạng ô nhiễm không khí vẫn đang là vấn đề cấp bách của thành phố.

Hiện thành phố đang phải đối mặt với những thách thức có thể tác động đến chất lượng không khí như tình hình biến đổi khí hậu, việc quy hoạch phát triển đô thị chưa đồng bộ, thiếu lồng ghép giải pháp bảo vệ môi trường.

Kết quả quan trắc gần đây cho thấy, số ngày chỉ số chất lượng không khí ở mức kém và xấu chiếm tỉ lệ hơn 30% tổng số ngày quan trắc trong năm. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vượt gần 2 lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Trong đó, giao thông vận tải đang là nguồn phát thải bụi mịn PM2.5 lớn nhất, chiếm 50-70%. Tiếp đến từ nguồn sản xuất công nghiệp, 14-23%. Còn lại là từ các nguồn sản xuất nông nghiệp và dân sinh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, thành phố gần như đã xóa sổ bếp than tổ ong, hạn chế tối đa tình trạng đốt rơm rạ ngoại thành… Thời gian tới, thành phố sẽ có thêm nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý, nâng cao chất lượng không khí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước