Bất cập quản lý thị trường lúa giống

Huỳnh Tâm - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 09:54 ngày 10/12/2019

VTV.vn - Trong thời gian qua, mặc dù ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng mua bán lúa giống nhái, kém chất lượng vẫn xuất hiện.

Là tác giả của nhiều giống lúa đặc sản, ông Hồ Quang Cua (ở tỉnh Sóc Trăng) không khỏi lo lắng, vì để nghiên cứu ra một giống lúa mới đã khó, việc bảo vệ thành quả không bị đánh cắp càng khó hơn.

Ngoài các chiêu trò làm nhái, làm giả tinh vi, một nguyên nhân khác khiến thị trường lúa giống trở nên "bát nháo" như hiện nay phải kể đến những bất cập từ việc cấp phép kinh doanh đối với mặt hàng này. Điều bất cập hiện nay là các cơ sở mua bán lúa giống lại được kinh doanh lúa lương thực. Việc để hàng hóa chung như thế này khiến cho công tác kiểm tra của ngành chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Với tổng diện tích canh tác 3 vụ khoảng 4,2 triệu ha mỗi năm, ĐBSCL cần từ 500.000 - 600.000 tấn lúa giống xác nhận. Chính vì thế, các Bộ, ngành liên quan cần quyết liệt vào cuộc để sớm lành mạnh hóa thị trường lúa giống. Có như vậy quyền lợi của các nhà nghiên cứu cũng như bà con nông dân mới được bảo vệ và ngành lúa, gạo nước ta phát triển bền vững hơn.


Hà Nội lựa chọn được 15 giống lúa chất lượng cao Hà Nội lựa chọn được 15 giống lúa chất lượng cao

VTV.vn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.