Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên

Hà Linh-Thứ năm, ngày 28/03/2024 06:15 GMT+7

VTV.vn - Trong tập 8 của Lỡ hẹn với ngày xanh, bà ngoại đã không giữ được bình tĩnh khi thấy Duyên bị gọi là "con hoang".

Trong tập 8 của Lỡ hẹn với ngày xanh, Chủ tịch Thắng cố gắng thuyết phục Giang (Minh Thu) không tham gia chuyến công tác Cao Sơn lần này. Ông lấy lý do rằng sức khỏe của bà Thu Lê đang không được tốt và không muốn bà ở nhà một mình. Thậm chí, ông hỏi thẳng Giang liệu có phải cô muốn lên Cao Sơn để đi cùng Hiệp (Huỳnh Anh) hay không.

"Không phải vì anh Hiệp đâu ạ" - Giang một mực khẳng định - "Bố chẳng bảo với con là khi mình có cơ hội thì nhất định phải nắm bắt. Với lại, con cũng nên biết nơi mà tập đoàn đang phát triển dự án chứ ạ".

Thấy con gái quả quyết, ông Thắng cũng đành chiều theo. Tuy nhiên, ông ra điều kiện rằng Giang chỉ được lên Cao Sơn ngắn ngày và sau đó phải trở về nhà với mẹ.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 1.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 2.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 3.

Ở quê nhà, Duyên (Lê Bống) đang dần hồi phục sau cú ngã trong rừng. Cô quyết định ra trường học để xem xét và đánh giá lại mô hình của mình. Trong khi đó, Thường (Thanh Tuấn) nghe tin Duyên bị ngã cũng lập tức qua thăm. Anh trách Duyên vì đã giấu anh chuyện gặp nạn trong rừng: "Tôi mà không về đây thì bà định giấu tôi đến khi nào? Ngã lộn mấy vòng, nhập viện trong tình trạng tay nhặt lá chân đá ống bơ, thế mà luôn mồm nói mình không sao".

Mặc dù nói vậy nhưng thực chất Thường trở về quê vì biết Duyên sẽ cần sự giúp đỡ của mình. Quả đúng là vậy, Duyên nhờ anh bạn thân tìm giúp nguyên vật liệu ưng ý để thực hiện dự án. Trong lúc đang vào rừng tìm tre cho Duyên, Thường biết tin Giang cũng đang ở trên Cao Sơn. Anh bèn hẹn gặp gỡ Giang tại đây và giúp cô đi thăm thú nơi này.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 4.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 5.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 6.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 7.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 8.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 9.

Ở một diễn biến khác tại trường học, thầy hiệu trưởng cho biết việc thực hiện dự án khu vệ sinh có nhiều rắc rối hơn ông tưởng. Do có một đơn vị tài trợ khác cho các điểm trường nên mọi đơn vị hạng mục cải tạo đều phải đợi chỉ đạo. Tuy nhiên, Duyên vẫn hy vọng xã có thể linh động giải quyết và nhờ thầy hiệu trưởng nói giúp để cô có thể thực hiện dự án mơ ước này.

Đúng lúc này, người từ ủy ban tới trường và hỏi về việc tập kết nguyên vật liệu tại đây, họ cũng khẳng định rằng việc làm này là sai nguyên tắc. Dù Duyên cùng thầy hiệu trưởng đã hết lời van xin và năn nỉ nhưng cán bộ xã vẫn một mực thu gom lại những vật liệu này để chuyển xuống ủy ban.

Không đành nhìn công sức của mình bị hủy bỏ, Duyên cố gắng can ngăn các cán bộ xã nhưng bất thành. Thậm chí, cô còn bị xúc phạm, bị gọi là "đồ con rơi, mẹ thì ca ve, con thì bố láo". Nghe tới đây, Duyên bức xúc: "Anh nói ai là con rơi? Anh không được xúc phạm mẹ tôi".

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 10.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 11.

Ngay sau khi biết chuyện, bà ngoại đã lập tức lên ủy ban cùng để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện và bênh vực cho cháu gái.

"Con bé sinh ra và lớn lên ở đây, nó ăn ở như thế nào thì cả xã này biết. Tại sao lại đối xử với nó ác như thế?" - Bà ngoại uất ức lớn tiếng tại ủy ban mặc cho Duyên can ngăn.

Thấy bà giận dữ như vậy, kẻ xúc phạm nhân phẩm của Duyên tỏ ra hối lỗi và liên tục xin lỗi Duyên cùng bà. Duyên cũng xin lỗi bà Thật vì đã để bà phải lo lắng cho mình. Tuy nhiên, bà không giận cô, chỉ trách cô luôn phải xin lỗi về những việc bản thân không làm. Cả hai bà cháu nhớ lại những chuyện ngày còn nhỏ, khi Duyên cũng bị sỉ nhục vì là "con hoang", bà đã lên tiếng bênh vực và luôn ở bên cạnh Duyên.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 12.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 13.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 14.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 15.

Cùng lúc đó, Thường và Giang đã trở về trường học. Gặp lại Giang, Duyên tay bắt mặt mừng và lập tức giới thiệu bà ngoại của mình. Cô cũng kể thật với Giang về hoàn cảnh của bản thân, rằng mẹ của cô mất sau khi sinh cô và bà đã thay mẹ nuôi mình từ bé đến lớn.

Nhờ chuyến đi Cao Sơn, Giang và Duyên trở nên thân thiết hơn và chia sẻ với nhau nhiều hơn về những ước mơ, đam mê vẫn đang dang dở. "Tớ thấy ở trên này có nhiều bạn ước mơ làm giáo viên, có những bạn ước mơ làm bác sĩ, nhưng ước mơ là kiến trúc sư như Duyên hiếm lắm đấy" - Giang bày tỏ. Trong khi đó, Duyên thổ lộ bản thân có duyên với nghề từ khi mới lọt lòng.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 16.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 17.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Bà ngoại ra tay bảo vệ Duyên - Ảnh 18.

Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của tập 9 phát sóng vào 21h00' ngày 28/3 trên kênh VTV1!

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Duyên bị sỉ nhục là 'con rơi' Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 8: Duyên bị sỉ nhục là "con rơi" Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 7: Bà Thu Lê có bí mật gì mà không thích Hiệp và Giang gần nhau? Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 7: Bà Thu Lê có bí mật gì mà không thích Hiệp và Giang gần nhau? Lỡ hẹn với ngày xanh - tập 7: Giang (Minh Thu) quyết định về quê Duyên (Lê Bống)? Lỡ hẹn với ngày xanh - tập 7: Giang (Minh Thu) quyết định về quê Duyên (Lê Bống)?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước