Nhà ở xã hội mới đáp ứng 28% nhu cầu của người dân

Hoàng Nga (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/12/2016 14:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Nhà ở xã hội hiện mới chỉ đáp ứng 28% nhu cầu của người dân, nghĩa là chưa có tới 1/3 người có nhu cầu được đáp ứng.

Đó là con số được đưa ra trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội ngày 7/12 tại TP.HCM.

Cả nước mới giải quyết được gần 71.000 căn hộ cho công nhân và người có thu nhập thấp, trong khi chỉ tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia gấp 3 lần con số đó. Sự chênh lệch về cung - cầu đã cho thấy sức hấp dẫn của nhà ở xã hội, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước