Bệnh trắng lá đe dọa vùng nguyên liệu mía miền Trung

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 23/10/2014 07:13 GMT+7

Bệnh trắng lá mía có dấu hiệu lan rộng.

Bệnh trắng lá mía đang thực sự là nỗi lo đối với nông dân trồng mía khi không chỉ tiêu tốn chi phí nhà nông mà còn làm mất trắng nhiều ruộng mía.

Đây là bệnh trên cây mía chưa có thuốc đặc trị và điều đáng nói lại đang có dấu hiệu lan rộng tại không ít vùng nguyên liệu mía. Ngành bảo vệ thực vật tiếp tục đưa ra những khuyến cáo trước bệnh trắng lá mía.

Theo thống kê mới nhất của Cục Bảo vệ thực vật tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, diện tích mía nhiễm bệnh trắng lá không dưới 2.000 ha, tỷ lệ bệnh từ 2-50%, tập trung ở tỉnh Khánh Hòa và Gia Lai.

Vùng nguyên liệu mía miền Trung đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm năng suất, sản lượng. Nhưng điều đáng lo ngại hơn, khi chưa có thuốc đặc trị thì với cách sản xuất hiện nay, khó mà ngăn chặn sự lây lan bệnh trắng lá mía thông qua con đường vận chuyển, phân phối mía giống.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước