Tỷ lệ tử vong do rượu bia cao kỷ lục tại Anh

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 23/04/2024 18:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: STV News)

VTV.vn - Trong năm 2022, tỷ lệ tử vong tại Anh do các nguyên nhân liên quan đến đồ uống có cồn cao kỷ lục, tăng 41% so với mức trước đại dịch.

Đây là số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 22/4. Theo đó, trong năm 2022, tỷ lệ người tử vong do đồ uống có cồn tăng lên mức 16,6/100.000 người so với mức 11,8 vào năm 2019. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi số liệu này được lưu trữ vào năm 2001.

Trong những năm trước, nam giới có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với phụ nữ do các vấn đề sức khỏe liên quan tới đồ uống có cồn, song, số liệu mới cho thấy phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tỷ lệ tử vong tăng 44% trong giai đoạn 2019 - 2022, so với mức 39% ở nam giới.

Tiến sĩ Katherine Severi - Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu về đồ uống có cồn - cho biết phụ nữ là mục tiêu của chiến lược "tiếp thị mạnh mẽ" và "đề cao giới tính". Theo đó, quảng cáo đồ uống có cồn như một công cụ để trao quyền cho phụ nữ và một cách để đương đầu với thiên chức làm mẹ. Trong khi đó, không có chiến dịch nâng cao nhận thức chống lại quan điểm này cũng như đề cập tới những rủi ro sức khỏe đối với phụ nữ, như 10% số người mắc ung thư vú là do đồ uống có cồn. Tiến sĩ Severi cho biết phụ nữ gặp vấn đề với rượu bia cần nhận được hỗ trợ nhiều hơn bởi họ ít tìm kiếm sự giúp đỡ và tiếp cận các dịch vụ điều trị hơn nam giới.

Tại Anh, Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) mỗi năm mất khoảng 3,5 tỉ Bảng cho việc điều trị lạm dụng đồ uống có cồn. Chi phí xã hội thậm chí lớn hơn nhiều, với tối thiểu 25 tỉ Bảng/năm, gồm tội phạm và mất việc làm, theo ước tính của Văn phòng Cải thiện Sức khỏe và Bất bình đẳng.

Ông Adam Briggs, chuyên gia cấp cao về chính sách tại tổ chức Health Foundation, cho biết hiện vẫn chưa có chiến lược quốc gia nhằm chống tác hại của việc uống rượu bia quá mức. Ông Briggs cho rằng việc ủng hộ các chính quyền địa phương trong trong cấp phép và hạn chế quảng cáo về rượu bia tại nơi công cộng sẽ giúp tạo ra những cộng đồng lành mạnh hơn.

Theo Tiến sĩ Richard Piper, Giám đốc điều hành tổ chức Alcohol Change UK, chính phủ cần quy định chặt chẽ hơn về tiếp thị, dán nhãn rõ ràng hơn và đặt mức giá tối thiểu cho một đơn vị đồ uống có cồn.

Đức xếp thứ tư thế giới về tiêu thụ rượu bia tính trên đầu người Đức xếp thứ tư thế giới về tiêu thụ rượu bia tính trên đầu người Số người cần ghép gan do uống nhiều rượu bia tăng cao trong đại dịch Số người cần ghép gan do uống nhiều rượu bia tăng cao trong đại dịch Bangkok (Thái Lan) cấm bán rượu, bia trong 10 ngày tới để ngăn COVID-19 Bangkok (Thái Lan) cấm bán rượu, bia trong 10 ngày tới để ngăn COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước