Tổng tuyển cử 2024 ở Ấn Độ: Thủ tướng Modi hướng tới nhiệm kỳ thứ 3 với những cam kết chạm lòng cử tri

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/04/2024 07:00 GMT+7

VTV.vn - Với dân số hơn 1,4 tỷ người và gần 970 triệu cử tri, cuộc tổng tuyển cử bắt đầu vào ngày 19/4 của Ấn Độ có thể được xem là cuộc bầu cử lớn hàng đầu thế giới.

Ngày 14/4, đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố cương lĩnh tranh cử, trong đó đưa ra nhiều cam kết với cử tri nếu đảng này giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử.

Phát biểu tại trụ sở của đảng BJP, ông Modi tuyên bố lấy mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân làm trọng tâm. Để thực hiện mục tiêu này, ông chủ trương tạo việc làm trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, hàng không, đường sắt, xe điện, năng lượng xanh, chất bán dẫn và dược phẩm.

Ngoài ra, ông Modi cũng cam kết sẽ mở rộng các chương trình phúc lợi. Theo đó, người Ấn Độ trên 70 tuổi sẽ được hưởng chương trình bảo hiểm y tế miễn phí, còn người dân được tiếp tục nhận hỗ trợ trong chương trình khí đốt triển khai từ năm 2016.

Cùng với đó, BJP tăng giới hạn các khoản cho vay nhỏ và siêu nhỏ phi nông nghiệp, cung cấp nhà ở miễn phí cho 30 triệu người nghèo trong diện quy định và duy trì chương trình ngũ cốc miễn phí cho 800 triệu người dân đến năm 2029.

Thủ tướng Ấn Độ phát biểu: "Một mặt, chúng tôi đang phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để tăng cơ hội việc làm với số lượng lớn. Mặt khác, chúng tôi đang thúc đẩy các công ty khởi nghiệp và trung tâm toàn cầu để nhấn mạnh vào việc cung cấp các dịch vụ có giá trị cao. Quyết tâm của BJP là biến Ấn Độ thành trung tâm toàn cầu cho mọi lĩnh vực mới nổi trên thế giới. Thời điểm không còn xa khi Ấn Độ trở thành trung tâm năng lượng xanh của thế giới. Sẽ có một trung tâm dược phẩm, một trung tâm điện tử, một trung tâm ô tô. Sẽ có một trung tâm bán dẫn. Sẽ có một trung tâm đổi mới, trung tâm bảo hiểm pháp lý, trung tâm thương mại hợp đồng. Một ngày không xa các trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới sẽ có mặt ở Ấn Độ.

Sau 10 năm, Thủ tướng Modi đã lãnh đạo Ấn Độ gặt hái nhiều thành tích quan trọng về tăng trưởng kinh tế cũng như thu hút các dự án đầu tư - những thành tựu đối ngoại giúp nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế.

Thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy năm 2023, quy mô kinh tế Ấn Độ đã đạt 3.700 tỷ USD và vượt qua Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng gần gấp đôi trong một thập kỷ từ thời điểm ông Modi bắt đầu giữ chức vụ Thủ tướng Ấn Độ.

Tổng tuyển cử 2024 ở Ấn Độ: Thủ tướng Modi hướng tới nhiệm kỳ thứ 3 với những cam kết chạm lòng cử tri - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Bộ Thống kê Ấn Độ cho biết nền kinh tế nước này tăng trưởng 7,2% trong năm tài chính 2023 và ước tính tăng trưởng 7,6% trong năm tài chính 2024. Tốc độ tăng trưởng nhanh và việc Ấn Độ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới đang thúc đẩy tham vọng của Ấn Độ thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới.

Không chỉ có những kết quả kinh tế ấn tượng, ông Modi còn đạt được nhiều thành tựu trong đối ngoại trong những năm qua. Chỉ riêng trong năm 2023, Chính phủ Ấn Độ đã thể hiện đường lối cân bằng các liên kết cạnh tranh của mình, hài hòa trong quan hệ với Mỹ, Nga, Trung Quốc, những nước công nghiệp phát triển G7, các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Chính sách cân bằng của Ấn Độ đã nâng cao vị thế quốc gia Nam Á trong bối cảnh thế giới đang nảy ra nhiều bất đồng lớn.

Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của ông Modi là một nền kinh tế tăng trưởng nhanh và là một cường quốc toàn cầu đang lên, nhưng sự lãnh đạo của ông cũng được đánh dấu bằng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Ngân hàng Thế giới mới đây đã cảnh báo rằng Ấn Độ - giống như các quốc gia Nam Á khác - không tạo đủ việc làm để theo kịp tốc độ gia tăng nhanh chóng dân số trong độ tuổi lao động. Việc làm đang là mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Ấn Độ, đặc biệt là những người trẻ.

Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính vào năm 2022, 29% sinh viên trẻ tốt nghiệp đại học của Ấn Độ bị thất nghiệp. Tỷ lệ đó cao hơn gần 9 lần so với những người không có bằng cấp, thường phải tìm việc làm trong các ngành dịch vụ hoặc xây dựng chỉ được trả lương thấp. Trong khi đó, nhóm dân số trẻ đang tăng trưởng nhanh chóng ở Ấn Độ. Hơn một nửa trong số 1,4 tỷ người Ấn Độ ở độ tuổi dưới 30.

Thất nghiệp đang là mối lo ngại lớn của cử tri tại quốc gia đông dân nhất thế giới trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ. Tạo ra đủ việc làm cho thanh niên Ấn Độ sẽ tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính phủ và Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ tiếp theo.

Những thông số từ các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng BPJ cầm quyền đang dẫn trước một khoảng không nhỏ so với các lực lượng đối lập. Cuộc đua đang diễn ra một chiều khi ưu thế của Thủ tướng Narendra Modi đủ để ông tự tin hướng tới nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Kết quả của cuộc bầu cử tại Ấn Độ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 4/6 tới.

Thủ tướng Modi cam kết đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới Thủ tướng Modi cam kết đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Đảng Bharatiya Janata cầm quyền của ông sẽ tập trung vào việc tạo việc làm và thúc đẩy các công ty khởi nghiệp trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước