Tổng thống Putin cáo buộc các tay súng tấn công phòng hòa nhạc đã cố gắng trốn sang Ukraine

Quỳnh Chi (Theo AP News)-Thứ hai, ngày 25/03/2024 12:45 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vụ tấn công phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moscow. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố họ bị bắt khi đang cố gắng trốn sang Ukraine.

Phòng hòa nhạc thuộc trung tâm thương mại Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow - nơi các đối tượng đã xả súng và nổ hàng loạt, đồng thời gây cháy - đã trở thành một đống đổ nát đen kịt, cháy âm ỉ hôm 23/3, trong khi số người tử vong trong vụ tấn công khủng bố này đã lên tới ít nhất 137.

Chính quyền Ukraine đã mạnh mẽ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc tại trung tâm thương mại Crocus City Hall hôm 22/3 ở Krasnogorsk. Chi nhánh Afghanistan Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.

Tổng thống Nga Putin đã không đề cập đến IS trong bài phát biểu trước quốc dân. Trong khi đó, chính quyền tại Kiev cáo buộc ông Putin và các chính trị gia Nga khác đã sai khi liên kết Ukraine với vụ tấn công này nhằm khơi dậy lòng nhiệt thành đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine - cuộc chiến vừa bước sang năm thứ 3.

Giới chức tình báo Mỹ đã xác nhận tuyên bố của chi nhánh IS.

"IS chịu trách nhiệm duy nhất về vụ tấn công này. Không có sự liên quan nào của Ukraine", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Putin cáo buộc các tay súng tấn công phòng hòa nhạc đã cố gắng trốn sang Ukraine - Ảnh 1.

Người dân Nga đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công (Ảnh: AFP)

Ông Putin xác nhận nhà chức trách Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 người liên quan đến vụ tấn công khiến hơn 100 người bị thương này. Ông gọi đây là "một hành động khủng bố đẫm máu, dã man". Lực lượng chức năng Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm khi họ đang cố trốn sang Ukraine thông qua một "cửa sổ" được chuẩn bị sẵn cho các đối tượng ở phía biên giới Ukraine.

Phương tiện truyền thông Nga đã phát sóng các đoạn video cho thấy việc giam giữ và thẩm vấn các nghi phạm, trong đó có một người nói rằng anh ta đã được một trợ lý giấu tên của một nhà truyền giáo Hồi giáo tiếp cận thông qua một ứng dụng nhắn tin và được trả tiền để tham gia cuộc đột kích.

Báo chí Nga xác định các tay súng là công dân Tajikistan - nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á, nơi chủ yếu là người Hồi giáo và giáp biên giới Afghanistan. Có tới 1,5 triệu người Tajikistan đã và đang làm việc ở Nga và nhiều người có quốc tịch Nga.

Bộ Ngoại giao Tajikistan đã phủ nhận các thông tin ban đầu của phương tiện truyền thông Nga đề cập đến một số người Tajikistan khác được cho là có liên quan đến cuộc đột kích và không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ.

Số người chết lên tới 137 khiến vụ việc này trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều năm qua. Nhà chức trách Nga dự kiến số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng.

Nghi phạm tấn công phòng hòa nhạc ở Moscow bị buộc tội thực hiện hành vi khủng bố Nghi phạm tấn công phòng hòa nhạc ở Moscow bị buộc tội thực hiện hành vi khủng bố Số người chết trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow tăng lên 137 Số người chết trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow tăng lên 137 Vụ tấn công khủng bố tại Moscow: 133 người thiệt mạng, đã xác định danh tính 4 nghi phạm Vụ tấn công khủng bố tại Moscow: 133 người thiệt mạng, đã xác định danh tính 4 nghi phạm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước