Số ca sốt xuất huyết tại Indonesia tăng gấp đôi trong tháng 3

Quỳnh Chi (Theo Antara)-Thứ bảy, ngày 23/03/2024 06:45 GMT+7

Công nhân đeo khẩu trang phun thuốc diệt muỗi tại một công trường xây dựng để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lây lan ở Singapore. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ Y tế Indonesia cho biết tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết ở nước này đã tăng nhanh trong tháng 3 và cao hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Người đứng đầu Dịch vụ và Truyền thông Công cộng của Bộ Y tế Indonesia - Siti Nadia Tarmizi - cho biết: "So sánh năm 2023 với năm 2024, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng từ 15.000 trường hợp lên 35.000 bệnh nhân (trong năm 2024)".

Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Indonesia, số ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng vào cuối tháng 2/2024 với khoảng 15.977 trường hợp được ghi nhận.

Năm địa phương có số ca nhiễm cao nhất là thành phố Tangerang ở tỉnh Banten, thành phố Tây Bandung - tỉnh Tây Java, thành phố Kendari - Đông Nam tỉnh Sulawesi, thành phố Subang - tỉnh Tây Java và Lebak tại tỉnh Banten.

Bà Tarmizi nhận xét rằng thực trạng gia tăng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cũng kéo theo các ca tử vong. Bà chỉ ra: "Tỷ lệ tử vong cũng ngày càng tăng, nhưng nó không cao bằng mức tăng số ca mắc bệnh".

Số ca sốt xuất huyết tại Indonesia tăng gấp đôi trong tháng 3 - Ảnh 1.

Số ca sốt xuất huyết trong cộng đồng tại Singapore đã tăng nhanh chóng trong tháng 3 năm nay với khoảng 35.000 trường hợp mắc bệnh (Ảnh: Chương trình Muỗi Thế giới)

Bộ Y tế Indonesia báo cáo rằng cho đến tháng 2/2024, đã có khoảng 124 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Bà Tarmizi tuyên bố rằng các yếu tố nóng lên toàn cầu, bao gồm cả hiện tượng thời tiết El Nino ảnh hưởng đến Indonesia trong thời gian gần đây, đã dẫn đến sự gia tăng các ca sốt xuất huyết trong cộng đồng.

"Vì El Nino kéo dài mùa mưa nên dịch sốt xuất huyết gia tăng", bà nhận xét.

Bà cũng chỉ ra rằng thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho ấu trùng muỗi phát triển nhanh hơn và giảm thời gian muỗi trưởng thành, từ đó đẩy nhanh vòng đời của chúng. Theo ước tính của bà Tarmizi, số ca sốt xuất huyết tại Indonesia sẽ tiếp tục gia tăng cho đến thời kỳ đỉnh điểm vào tháng 4/2024.

Bà nhận xét rằng Chính phủ Indonesia đã có nhiều nỗ lực khác nhau để kiểm soát căn bệnh này, chẳng hạn như tiêu diệt các ổ muỗi và tiến hành phong trào "mỗi nhà và mỗi người dân đều theo dõi ấu trùng muỗi".

Ngoài ra, cộng đồng được khuyến khích trồng và duy trì các loại cây đuổi muỗi, cá ăn bọ gậy.

Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Singapore Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Singapore Số ca sốt xuất huyết tại Thái Lan tăng mạnh Số ca sốt xuất huyết tại Thái Lan tăng mạnh Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì sốt xuất huyết Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước