Quân đội Myanmar đánh lui phe nổi dậy, hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới

Đàm Linh (Theo Nikkei Asia)-Thứ năm, ngày 25/04/2024 11:14 GMT+7

(Ảnh: CNA)

VTV.vn - Nhóm nổi dậy Myanmar đã tạm thời rút khỏi biên giới Thái Lan sau khi bị quân đội Myanmar đánh lui.

Một nhóm dân tộc có vũ trang ở Myanmar đã rút quân khỏi một thị trấn dọc biên giới Thái Lan sau cuộc phản công của chính quyền cầm quyền Myanmar.

Người phát ngôn nhóm nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU) cho biết "cuộc rút lui tạm thời" của họ khỏi thành phố Myawaddy diễn ra sau cuộc phản công của quân đội Myanmar tại khu vực chiến lược quan trọng, nơi là tuyến đường dẫn thương mại nước ngoài hàng năm trị giá hơn 1 tỉ USD.

Myanmar đang mắc kẹt trong cuộc nội chiến giữa một bên là quân đội và một bên là liên minh lỏng lẻo của quân đội dân tộc thiểu số và một phong trào phản kháng sinh ra từ cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền quân sự đối với những người bất đồng chính kiến sau cuộc đảo chính năm 2021.

Sau thất bại tạm thời, người phát ngôn KNU Saw Taw Nee bày tỏ quyết tâm: "Quân đội Giải phóng quốc gia Karen (KNLA) sẽ tiêu diệt các binh sĩ thuộc chính quyền quân sự Myanmar và lực lượng hỗ trợ của họ - những người đã hành quân đến Myawaddy". Quân đội Giải phóng quốc gia Karen (KNLA) là cánh vũ trang của nhóm nổi dậy KNU.

Quân đội Quốc gia Karen (KNA) hôm nay vẫn đang dọn dẹp các chướng ngại vật và tuần tra thị trấn 200.000 dân. Các bức ảnh được đăng trên một số nhóm truyền thông xã hội ủng hộ chính quyền cho thấy một số binh sĩ đang treo quốc kỳ Myanmar tại một căn cứ quân sự mà KNU kiểm soát chỉ vài ngày trước đó và nơi nhóm nổi dậy đã giăng biểu ngữ của riêng mình.

Giao tranh đã bùng phát mạnh mẽ vào ngày 20/4 ở Myawaddy, buộc 3.000 thường dân thường Myanmar phải chạy trốn chỉ trong một ngày khi quân nổi dậy chiến đấu để xua đuổi quân đội chính phủ Myanmar mắc kẹt đang ẩn náu tại một cây cầu vượt biên giới.

"Hôm nay không có giao tranh" - một cư dân Myawaddy 45 tuổi nói với phóng viên Reuters qua điện thoại hôm 24/4.

Cũng trong ngày 24/4, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết giao tranh xung quanh Myawaddy đã giảm bớt và họ hy vọng sẽ mở lại cửa khẩu biên giới để hoạt động thương mại bớt bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nói trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, vốn rất không chắc chắn và có thể thay đổi". Ông nói thêm rằng Thái Lan đã đề xuất với Lào - Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - rằng nước này có thể tổ chức một cuộc họp nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Quân đội cầm quyền Myanmar hiện phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ lần đầu tiên nắm quyền kiểm soát Myanmar vào năm 1962 khi liên tục vướng vào các cuộc xung đột nhỏ và vừa bên cạnh việc vật lộn để ổn định nền kinh tế đang sụp đổ sau cuộc đảo chính năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước