Quan chức Triều Tiên có chuyến thăm công khai hiếm hoi tới Iran

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 26/04/2024 06:00 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quan hệ kinh tế đối ngoại Triều Tiên Yun Jong-ho (trái) và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga Alexander Kozlov tại Moscow, ngày 27/3/2024. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hãng Thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đang có chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi tới Iran.

Lần cuối cùng quan chức Triều Tiên thực hiện chuyến thăm Iran được thông báo công khai là vào năm 2019.

Theo KCNA, một phái đoàn do Bộ trưởng Bộ Quan hệ kinh tế đối ngoại Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã khởi hành tới Iran bằng đường hàng không vào ngày 23/4. KCNA không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về chuyến thăm Iran này.

Vào tháng 2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhân kỷ niệm 45 năm Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng rằng "mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước chúng ta được hình thành trên con đường chung đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc sẽ mở rộng và phát triển trên nhiều lĩnh vực".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 16/4 cho biết Washington "cực kỳ quan ngại" về cáo buộc hợp tác Iran - Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Hai nước này hiện vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt đối với những chương trình vũ khí của họ.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết cơ quan này đang "theo dõi xem liệu công nghệ của Triều Tiên có được đưa vào tên lửa đạn đạo của Iran - được phóng nhằm vào Israel - hay không khi xét đến quá trình hợp tác tên lửa giữa Triều Tiên và Iran trong quá khứ".

Vào ngày 13/4, Tehran đã bắn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự bên trong Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó (được cho là do Israel thực hiện) vào Lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, khiến hai tướng và một số sĩ quan cấp cao của Tehran thiệt mạng.

Bình Nhưỡng cũng phải đối mặt với cáo buộc từ phương Tây rằng lực lượng Hamas của Palestine - vốn có quan hệ với Iran - đã sử dụng vũ khí của Triều Tiên trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel vào ngày 7/10/2023.

Vào thời điểm đó, KCNA bác bỏ, gọi cáo buộc này là "tin đồn vô căn cứ và sai sự thật" nhằm "chuyển trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Trung Đông do chính sách bá quyền sai lầm (của Mỹ) gây ra sang một nước thứ ba".

Triều Tiên và Iran cùng bị Mỹ và các đồng minh cáo buộc cung cấp đạn pháo và máy bay không người lái cho Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Bình Nhưỡng và Tehran đã bác bỏ cáo buộc này, trong khi Nga khẳng định nước này dựa vào vũ khí sản xuất trong nước cho hoạt động quân sự của mình.

Mỹ-Hàn Quốc bàn biện pháp trừng phạt với Triều Tiên, Iran và Nga Mỹ-Hàn Quốc bàn biện pháp trừng phạt với Triều Tiên, Iran và Nga

Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Cohen đã thảo luận với các quan chức nước chủ nhà Hàn Quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, Iran và Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước