Phát thải từ sản xuất nhựa có thể tăng gấp 3, chiếm đến 20% lượng khí thải carbon toàn cầu

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ bảy, ngày 20/04/2024 06:08 GMT+7

(Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

VTV.vn - Một phân tích cho thấy vào giữa thế kỷ này, lượng khí thải toàn cầu từ sản xuất nhựa có thể tăng gấp 3 lần, chiếm 1/5 tổng lượng carbon còn lại của Trái đất.

Heather McTeer Toney - Giám đốc điều hành của chiến dịch Bloomberg Philanthropies' Beyond Petrochemicals - cho biết những ước tính mới đáng kinh ngạc từ Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley được công bố hôm 17/4 cung cấp thêm bằng chứng cho thấy ngành sản xuất nhựa đang "làm suy yếu những nỗ lực của thế giới nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu".

Việc sản xuất nhựa được làm từ nhiên liệu hóa thạch gây ra nhiều khí nhà kính. Than, dầu hoặc khí đốt trước tiên phải được khai thác hoặc chiết xuất. Sau đó, những vật liệu này phải được tinh chế và xử lý theo một quy trình khác gây ra nhiều khí thải. Trong một số trường hợp, các hợp chất hóa học khác như formaldehyde cũng phải được sản xuất, gây ô nhiễm nhiều hơn.

Để ước tính tổng lượng khí thải liên quan đến sản xuất nhựa, các tác giả đã kiểm tra tác động của khí nhà kính từ 9 loại nhựa phổ biến nhất được sử dụng để sản xuất bao bì nhựa, chai nước, hộp đựng đồ uống nóng và các vật liệu khác.

Việc sản xuất nhựa đã tạo ra 2,24 gigaton khí thải gây ô nhiễm làm Trái đất nóng lên vào năm 2019, tương đương 600 nhà máy nhiệt điện than. Báo cáo cho thấy vào năm 2019, nó chiếm 5% tổng lượng khí thải carbon toàn cầu, 12% nhu cầu dầu mỏ của thế giới và 8,5% nhu cầu khí đốt.

Báo cáo cho biết những con số này dự kiến sẽ tăng đáng kể vì ngành nhựa đang trên đà tăng trưởng theo cấp số nhân, với sản lượng dự kiến sẽ tăng gấp 2 lần hoặc thậm chí gấp 3 lần vào năm 2050.

Nếu sản lượng tăng 4% mỗi năm - tăng gấp đôi trong vòng 1/4 thế kỷ (25 năm), lượng khí thải làm Trái đất nóng lên có thể đạt 6,78 gigaton vào năm 2050 - bằng lượng khí thải của hơn 1.700 nhà máy than.

Việc khử carbon hoàn toàn lưới điện - trọng tâm chính của các kế hoạch khí hậu toàn cầu - có thể hạn chế tác động khí hậu này, nhưng vẫn khiến thế giới rơi vào tình trạng nguy hiểm. Các tác giả viết rằng có tới 70% nhiên liệu hóa thạch được sử dụng trong sản xuất nhựa đến từ nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất chứ không phải điện sử dụng trong quá trình xử lý.

Kết quả là ngay cả khi thế giới đạt được nguồn điện hoàn toàn không có carbon vào năm 2050, sản xuất nhựa sẽ tạo ra 5,13 gigaton khí thải gây ô nhiễm vào năm 2050 theo kịch bản tăng trưởng 4% hàng năm.

Báo cáo được công bố trước cuộc họp của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC4) lần thứ 4 về Thỏa thuận ô nhiễm nhựa toàn cầu sẽ bắt đầu vào tuần tới tại Ottawa, Canada.

Phát thải nhà kính từ sản xuất nông nghiệp chiếm 50% Phát thải nhà kính từ sản xuất nông nghiệp chiếm 50%

VTV.vn - Từ năm 1994 - 2000, phát thải nhà kính từ sản xuất nông nghiệp chiếm đến 50%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước