Pháp hạ mục tiêu năng lượng tái tạo, ưu tiên năng lượng hạt nhân

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ năm, ngày 11/01/2024 06:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

VTV.vn - Pháp, giống như các nước EU khác, đặt mục tiêu đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050.

Các nhà phê bình coi việc dự luật năng lượng mới của Pháp, trong đó ủng hộ việc phát triển hơn nữa năng lượng hạt nhân và tránh đặt mục tiêu cho năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác, là một bước lùi.

Dự luật năng lượng mới của Pháp, dự kiến ​​sẽ được đưa ra trước nội các nước này vào đầu tháng 2/2024 và sau đó được trình lên các nhà lập pháp, tái khẳng định cam kết của Paris đối với năng lượng hạt nhân để đảm bảo "chủ quyền năng lượng".

Pháp trở thành nước dẫn đầu về sản xuất điện hạt nhân sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào năm 1973, với hơn 50 nhà máy điện loại này được xây dựng và sản xuất khoảng 2/3 lượng điện của cả nước.

Tuy nhiên, những lò phản ứng nói trên đã cũ và Pháp vẫn chưa đưa nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên vào hoạt động.

Văn bản đề xuất khẳng định "sự lựa chọn bền vững trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân như một nguồn điện cạnh tranh và không có khí thải carbon", đồng thời đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 6 nhưng có tới 14 lò phản ứng mới để thực hiện quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và đáp ứng mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, dự luật đề xuất không đặt ra các mục tiêu tương đương trong xây dựng cơ sở năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió và năng lượng mặt trời, trong khi các luật năng lượng trước đây đã đặt ra.

Bộ Chuyển đổi Năng lượng Pháp cho biết, "thật sai lầm khi nói rằng không có mục tiêu về năng lượng tái tạo" vì chính phủ sẽ tự đặt ra các mục tiêu sau. Cam kết đó tuy nhiên không làm hài lòng các nhà hoạt động và chuyên gia.

Các nghiên cứu đã nhiều lần chỉ ra rằng để đạt được tham vọng đã nêu về trung hòa carbon vào năm 2050, Pháp sẽ phải tăng cường sản xuất và chia sẻ năng lượng tái tạo mạnh mẽ.

Sau nhiều năm cân nhắc, vào năm 2023, Pháp đã bỏ phiếu thông qua hai dự luật nhằm đẩy nhanh tiến độ về hạt nhân cũng như năng lượng tái tạo.

Vào tháng 11/2023, Chính phủ Pháp đã đưa ra những số liệu ban đầu đề xuất tăng gấp đôi công suất điện gió ngoài khơi lên 18 GW vào năm 2035, cũng như đặt ra tốc độ triển khai điện mặt trời hàng năm cần thiết để đạt 75 GW vào năm 2035, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi công suất điện gió, lên 40 GW vào năm 2035.

Pháp xác nhận tái khởi động tất cả nhà máy điện hạt nhân vào mùa đông Pháp xác nhận tái khởi động tất cả nhà máy điện hạt nhân vào mùa đông

VTV.vn - Tập đoàn điện lực khổng lồ của Pháp EDF đã cam kết khởi động lại tất cả các lò phản ứng hạt nhân của mình vào mùa đông năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước