Pháp áp đặt lệnh cấm hợp tác văn hóa đối với Mali, Niger và Burkina Faso

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 17/09/2023 07:33 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Pháp đã ra lệnh cho ngành biểu diễn nghệ thuật của nước này ngừng mọi hoạt động hợp tác với các thuộc địa cũ là Mali, Niger và Burkina Faso.

Mali, NigerBurkina Faso hiện đều do chính quyền quân đội quản lý.

Báo Le Monde của đưa tin hôm 14/9, trích dẫn một lá thư từ Tổng cục Văn hóa Pháp (DRAC), lệnh cấm trên đến từ Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, chỉ thị đình chỉ hỗ trợ tài chính từ Pháp cho các tổ chức văn hóa và cá nhân nghệ sĩ ở ba quốc gia Tây Phi này.

Bức thư nêu rõ: "Tất cả các dự án hợp tác văn hóa với các tổ chức hoặc công dân của ba quốc gia này phải bị đình chỉ, không được chậm trễ và không có bất kỳ ngoại lệ nào".

Liên minh Doanh nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật Quốc gia Pháp (Syndeac) có trụ sở tại Paris xác nhận hôm 14/9 rằng họ đã nhận được bức thư yêu cầu các thành viên của mình ngừng mọi hoạt động hợp tác văn hóa với ba quốc gia châu Phi này cho đến khi có thông báo mới.

Liên minh nêu rõ: "Quyết định đình chỉ mọi hợp tác nghệ thuật với Mali, Niger và Burkina Faso được coi là một biện pháp chưa từng có, đặt ra những câu hỏi lớn liên quan đến chính sách văn hóa quốc tế (của Pháp)".

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak nói với Đài Truyền hình RTL hôm 15/9 rằng Pháp không cấm các nghệ sĩ châu Phi, nhưng tuyên bố, tình hình an ninh "cực kỳ xấu đi" ở Mali, Niger và Burkina Faso đã buộc Pháp phải có hành động này.

"Pháp đã phải giảm thiểu nhân viên tại các đại sứ quán, lãnh sự quán và đóng cửa các dịch vụ cấp thị thực. Vì vậy, sẽ không thể cấp thị thực cho các nghệ sĩ và bất kỳ cá nhân nào đến từ các quốc gia đó đến Pháp", Bộ trưởng Malak nói.

Chính quyền quân sự mới của Niger, nắm quyền tại nước này sau cuộc đảo chính vào tháng 7, đã tuyên bố trong tháng 8 rằng họ đã thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp Sylvain Itte và ra lệnh cho cảnh sát trục xuất ông sau khi hạn chót rời đi trước đó đã trôi qua.

Mối quan hệ của Niamey với Chính phủ Pháp trở nên căng thẳng kể từ cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. Tương tự, việc chống Pháp cũng gia tăng ở Burkina Faso và Mali, nơi quân đội lần lượt nắm quyền vào năm 2022 và năm 2020.

Pháp lên kế hoạch giảm hiện diện quân sự ở Niger Pháp lên kế hoạch giảm hiện diện quân sự ở Niger Hàng nghìn người biểu tình ở Niger yêu cầu Pháp rút quân Hàng nghìn người biểu tình ở Niger yêu cầu Pháp rút quân Chính quyền Niger trục xuất Đại sứ Pháp Chính quyền Niger trục xuất Đại sứ Pháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước