Nga ra “tối hậu thư” cho Ukraine về khí đốt

Phương Thảo (thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/10/2014 09:34 GMT+7

Công nhân vận hành van đường ống dẫn khí East Poltava, Ukraine. TTXVN

Ngày 22/10, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố, Ukraine nên tìm cách thanh toán tiền mua khí đốt của Nga trong thời hạn một tuần.

Ông Novak cũng khẳng định, bế tắc giữa Moscow - Kiev liên quan vấn đề này sẽ chỉ được tháo gỡ một khi Nga nhận được những cam kết tài chính từ Ukraine.

Phát biểu với báo giới tại hội nghị về năng lượng ở Moscow, ông Novak cho biết, trong cuộc đàm phán ở Brussels (Bỉ) ngày 21/10, Nga và Ukraine đã gần đạt được một thỏa thuận về khí đốt, song đàm phán cuối cùng lại thất bại do một vấn đề khác - đó là Ukraine sẽ lấy tiền ở đâu để thanh toán trước khoản khí đốt cung cấp cho tháng 11 và 12 tới.

Theo kế hoạch, cuộc gặp gỡ ba bên tiếp theo Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tới tại Brussels, Bỉ.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước