Nga nói rằng cung cấp thêm vũ khí cho Kiev cũng không thể làm thay đổi tình thế của Ukraine

Đàm Linh (Theo RT, TASS)-Thứ sáu, ngày 26/04/2024 17:48 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry (Ảnh: RT)

VTV.vn - Đó là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau khi Mỹ ban hành luật viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine.

Phát biểu với truyền thông Nga hôm thứ Tư, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng: "Tình hình trên chiến trường quá rõ ràng, nhưng chúng tôi sẽ vẫn kiên định và nhắc lại rằng tất cả các lô vũ khí mới này, hiện có thể đã sẵn sàng, sẽ không thay đổi động lực trên chiến trường của Nga". Ông Dmitry nhắc lại lần nữa rằng thế chủ động đang nằm trong tay Nga, dù phương Tây có gửi vũ khí mạnh nào tới Ukraine thì chúng cũng sẽ bị phá hủy dưới tay lực lượng Moscow.

Ông Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh: "Với gói viện trợ này, chính phủ Hoa Kỳ đã đầu tư hiệu quả hàng tỷ USD vào tổ hợp công nghiệp quân sự của riêng mình".

Cùng ngày 24/4, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích rằng việc Mỹ viện trợ khủng cho Ukraine cũng giống như hành động ủng hộ xung đột và đứng về phía cái ác, chứ không phải công lý. Nhà ngoại giao Nga còn cáo buộc chính quyền Washington đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc khi lợi dụng sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế để phục vụ cho lợi ích của mình.

Phát biểu tại cuộc gặp với các chỉ huy hàng đầu của Nga hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu tuyên bố rằng lực lượng quân đội của Nga đã đạt được những tiến bộ và đã giải phóng một số thị trấn ở Donbass trong những ngày gần đây. Ông ước tính thiệt hại của Kiev vào khoảng nửa triệu quân kể từ khi bắt đầu xung đột.

Nga nói rằng cung cấp thêm vũ khí cho Kiev cũng không thể làm thay đổi tình thế của Ukraine - Ảnh 1.

Trong hơn 7 tháng ròng mòn mỏi đợi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ, Ukraine đã chịu nhiều thất bại trước các lực lượng Nga (Ảnh: AP)

Hôm 24/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỉ USD, trong đó có gói viện trợ Ukraine gần 61 tỉ USD, đồng thời cho biết các lô vũ khí của Mỹ sẽ tới Ukraine trong vài ngày nữa.

Theo tờ The Kyiv Independent, trong hơn 7 tháng ròng mòn mỏi đợi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ, Ukraine đã chịu nhiều thất bại trước các lực lượng Nga, chẳng hạn như: mất thêm một số phần lãnh thổ; hạ tầng năng lượng bị không kích; tổn thất lớn về nhân lực…

Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Kharkiv bằng tên lửa, bom lượn và UAV, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự trong khu vực. Các cuộc tấn công hồi tháng 3 của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho DTEK (công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine), khiến công ty này mất 80% công suất nhà máy.

Ngày 24/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga trong ngày trước đó đã phá hủy một xưởng sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã phá hủy một trạm radar, một xưởng sản xuất drone và kho lưu trữ nhiên liệu, đồng thời tấn công nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine tại 117 khu vực.

Nga phủ quyết và phản đối gay gắt dự thảo của Mỹ về vũ khí hạt nhân trong không gian Nga phủ quyết và phản đối gay gắt dự thảo của Mỹ về vũ khí hạt nhân trong không gian

VTV.vn - Nga đã phủ quyết một nghị quyết của LHQ do Mỹ và Nhật bảo trợ kêu gọi tất cả các quốc gia ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân nguy hiểm ngoài vũ trụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước