Iran nêu lý do tấn công Israel, các nước phương Tây phản ứng mạnh mẽ

Nhóm PV Đài THVN thường trú tại Mỹ-Chủ nhật, ngày 14/04/2024 12:58 GMT+7

(Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Vài giờ sau khi phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái, tên lửa hành trình vào Israel vào đêm 13/4, giới chức Iran tuyên bố kết thúc đòn đáp trả.

Iran tuyên bố rằng hành động quân sự của nước này dựa trên Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc nhằm đáp trả vụ tấn công gần đây mà Iran cho rằng Tel Aviv đã tiến hành vào cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Damascus của Syria.

Cụ thể, Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc cho phép phòng thủ hợp pháp để bảo vệ hành động tấn công trả đũa của mình bằng máy bay không người lái nhằm vào Israel trong đêm 13/4 (rạng sáng 14/4 theo giờ Việt Nam).

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho rằng nếu Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria và sau đó truy tố thủ phạm, có lẽ đã tránh được việc Iran trả đũa Israel.

Tehran cho biết cuộc tấn công của Iran bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel trong sáng sớm 14/4 đã giáng "những đòn nặng nề" vào căn cứ không quân của Israel ở sa mạc Negev.

Còn theo phía Israel, hầu hết các tên lửa Iran đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tầm xa Arrow và rơi bên ngoài lãnh thổ của Israel. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Israel cũng đánh chặn thành công hàng chục tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Iran nêu lý do tấn công Israel, các nước phương Tây phản ứng mạnh mẽ - Ảnh 1.

(Ảnh: The Guardian/Facebook)

Ngay sau khi Iran mở cuộc tấn công vào Israel, các nước phương Tây đã có những phản ứng mạnh mẽ.

Thủ tướng Anh Sunak tuyên bố những cuộc tấn công này có nguy cơ gây căng thẳng và gây bất ổn cho khu vực. Ông Sunak tái khẳng định rằng Anh sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh của Israel và của tất cả các đối tác khu vực, bao gồm Jordan và Iraq.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp cũng lên án vụ tấn công và cho rằng đây là "cấp độ mới" về căng thẳng an ninh.

Mỹ - đồng minh mật thiết hàng đầu của Israel - đã triệu tập cuộc họp cố vấn an ninh quốc gia ngay lập tức để bàn cách phản ứng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ cuối tuần để trở về Nhà Trắng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ ngay lập tức được triệu tập để bàn cách phản ứng của Mỹ.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Mỹ trích lời Tổng thống Biden nói rằng "sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh của Israel là không phải bàn cãi. Mỹ sẽ đứng về phía người dân Israel và hỗ trợ bảo vệ họ trước mối đe dọa từ Iran".

Trước khi cuộc tấn công xảy ra, Tổng thống Mỹ cũng đã cảnh báo Iran "sớm hay muộn" sẽ tấn công trả đũa Israel nhưng khẳng định Mỹ sẽ khiến kế hoạch của Iran thất bại.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Israel để thảo luận về mối đe dọa, cho biết Israel có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ đầy đủ của Mỹ để bảo vệ nước này chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Báo chí cũng dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington đang yêu cầu Israel cân nhắc thận trọng phản ứng của mình trước cuộc tấn công của Iran và lưu ý hậu quả có khả năng gây leo thang căng thẳng ở khu vực Trung Đông.

NÓNG: Iran phát động tấn công Israel NÓNG: Iran phát động tấn công Israel

VTV.vn - Iran đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhằm vào Israel hôm 13/4, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước