Hơn 1.000 người di cư đã tới đảo nhỏ Gavdos của Hy Lạp trong 3 tháng gần đây

Quỳnh Chi (Theo InfoMigrants)-Thứ tư, ngày 03/04/2024 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AFP)

VTV.vn - Hòn đảo nhỏ Gavdos của Hy Lạp đã chứng kiến ít nhất 1.180 người di cư đến đây kể từ đầu năm 2024.

Chính quyền đảo Gavdos - nơi chỉ có 70 người dân sinh sống - cho biết họ đã bị quá tải.

Người dân tự hỏi liệu có phải một "Lampedusa Hy Lạp" khác đang được hình thành? Hòn đảo nhỏ Gavdos - nằm ở phía Nam đảo Crete - hiện đang bị tràn ngập bởi dòng người di cư. Hòn đảo này gần đây đã trở thành điểm nhập cảnh mới vào châu Âu của những người di cư khởi hành từ thành phố cảng Tobruk trên bờ biển phía Đông Địa Trung Hải của Libya, cách đó khoảng 200 km.

Theo dữ liệu do Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cung cấp, 1.186 người từ Ai Cập, Pakistan và Bangladesh đã đến trên các con tàu cập bến "gần" hòn đảo này trong 3 tháng qua.

Đây là tình trạng chưa từng có đối với hòn đảo rộng chỉ 29 m2 với 70 cư dân này, trong đó chỉ có hai gia đình có 4 con. Những người còn lại "hầu hết đều là người già sống một mình", Thị trưởng thành phố Lilian Stefanaki - người đã được phóng viên The Guardian liên hệ - cho biết.

Hòn đảo đẹp như thiên đường này đã không chứng kiến bất kỳ người di cư đến nào trong những tháng đầu năm 2023. Theo UNHCR, trong suốt cả năm qua, khoảng 860 người di cư đã đến hòn đảo này.

Hơn 1.000 người di cư đã tới đảo nhỏ Gavdos của Hy Lạp trong 3 tháng gần đây - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Như tờ The Guardian mô tả, đảo Gavdos chỉ có một trường học, một tiệm bánh và hai siêu thị nhỏ, do đó nó không có cơ sở hạ tầng và điều kiện vật chất để tiếp nhận người di cư.

Stella Nanou - người phát ngôn của UNHCR ở Hy Lạp - cho biết: "Việc thiếu một trung tâm tiếp nhận người di cư rõ ràng đã đặt ra những thách thức lớn cho hòn đảo".

Kể từ ngày 9/3, những chiếc thuyền chở hàng chục người đã đến đây gần như hàng ngày, Thị trưởng Stefanaki nói với hãng tin Reuters. "Đây là một gánh nặng lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi là một hòn đảo nhỏ, chúng tôi không có nguồn cung cấp hay cửa hàng. Thực phẩm là một vấn đề lớn. Tài chính của chúng tôi có hạn".

UNHCR đảm bảo rằng họ đang giải quyết vấn đề. Người phát ngôn UNHCR ở Hy Lạp Nanou xác nhận: "Chúng tôi đang liên hệ với Athens và chính quyền địa phương của Hy Lạp. Chúng tôi hiện đang cung cấp các mặt hàng phi thực phẩm, bao gồm chăn, túi ngủ và bộ dụng cụ vệ sinh để đáp ứng các nhu cầu cơ bản ban đầu".

Hầu hết những người mới đến đều nhanh chóng được chuyển đến đảo Crete và sau đó đến lục địa Hy Lạp. Bà Nanou nói thêm: "Họ được bố trí tại các trung tâm tiếp đón ở cảng Rethymno, cảng Heraklion hoặc cảng Chania. Nhưng việc di chuyển từ Gavdos là không thể khi thời tiết xấu. Mọi người phải ở lại và ngủ trên đảo".

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Ai Cập đang khiến ngày càng nhiều người đổ xô đến Tobruk ở nước láng giềng Libya. Từ đó, họ hy vọng có thể đến châu Âu bằng đường biển.

Liên minh châu Âu đã công bố mối quan hệ đối tác chiến lược mới với Ai Cập vào ngày 17/3, bao gồm gói viện trợ trị giá 7,4 tỷ Euro cho Cairo.

Theo một quan chức cấp cao của châu Âu, một phần trong số tiền đó sẽ được sử dụng để ngăn chặn tình trạng di cư sang châu Âu bằng cách tăng cường "công tác bảo vệ biên giới, đặc biệt là biên giới phía Nam của Ai Cập", tiếp giáp với Dải Gaza và Sudan. Gói viện trợ này nhằm mục đích hạn chế khả năng xuất hiện ồ ạt dòng người di cư từ người Gaza và Sudan trên lãnh thổ châu Âu.

Italy giải cứu 245 người tị nạn tại đảo Lampedusa Italy giải cứu 245 người tị nạn tại đảo Lampedusa

VTV.vn - Gần 245 người di cư đã cập đảo Lampedusa, Italy sau khi được giải cứu bởi lực lượng tuần tra biển Italy và Liên minh châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước