Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần 21 nhóm họp tại Trung Quốc

Việt Nữ (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 22/10/2014 23:57 GMT+7

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ (trái) phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị. (Ảnh: THX-TTXVN)

Hôm nay (22/10), tại Bắc Kinh, Trung Quốc, bộ trưởng các nền kinh tế thành viên APEC đã nhóm họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 21.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và lãnh đạo các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cùng đại biểu 21 nước thành viên đã có mặt tại Hội nghị. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc công bố mức tăng trưởng kinh tế quý III vừa qua, GDP chỉ đạt 7,3% - thấp nhất kể từ khi có cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy vậy, đây vẫn là mức tăng trưởng khá hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ trong khu vực nhằm ngăn chặn sự trì trệ kinh tế thế giới.

Với chủ đề "Kết nối và Tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đóng góp của tiến trình hợp tác tài chính APEC", Hội nghị Bộ trưởng năm nay thảo luận bốn vấn đề cơ bản gồm: tình hình hiện tại và triển vọng kinh tế thế giới và khu vực; hợp tác và tài trợ cơ sở hạ tầng; chính sách tài khóa, chính sách thuế và tái cơ cấu nền kinh tế; cải thiện dịch vụ tài chính phục vụ cho khu vực sản xuất thực.

Các Bộ trưởng Tài chính APEC cũng đã thống nhất trình lên Hội nghị cấp cao APEC để phê duyệt bản Lộ trình Thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP) bao gồm các hướng dẫn cụ thể trong việc xây dựng các dự án PPP. Qua đó, nhằm hỗ trợ chính phủ các nền kinh tế thành viên APEC hiểu rõ hơn, chuẩn bị và thực hiện thành công các dự án PPP với cơ cấu vốn hợp lý hơn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết qua VIDEO sau đây:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước