Đức, Ukraine ký thỏa thuận an ninh song phương

Đàm Linh (Theo AP News)-Thứ bảy, ngày 17/02/2024 06:25 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Le Monde)

VTV.vn - Hôm 16/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh song phương nhân chuyến thăm Đức của Tổng thống Zelensky.

Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thủ đô Berlin (Đức) và ký một thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong khuôn khổ chuyến công du Berlin - Paris nhằm kêu gọi tăng viện trợ quân sự, trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ ba.

Chuyến đi của Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang cố gắng ngăn chặn lực lượng Nga tiến đến gần thị trấn Avdiivka, phía Đông Ukraine, nơi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược dự trữ. Chuyến đi này cũng đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ sau khi ông thay đổi tư lệnh quân đội, cải tổ bộ chỉ huy quân sự vào thời điểm khó khăn của Ukraine. Gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD đã bị trì hoãn tại Washington từ năm ngoái do tranh cãi tại quốc hội. Liên minh châu Âu (EU) cũng thừa nhận rằng họ chỉ có thể sản xuất được 50% trong một triệu quả đạn pháo mà họ đã hứa gửi vào tháng 3 năm nay.

Đức, Ukraine ký thỏa thuận an ninh song phương - Ảnh 1.

Thỏa thuận an ninh song phương được ký kết trong khuôn khổ chuyến công du Berlin - Paris của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskynhằm kêu gọi tăng viện trợ quân sự (Ảnh: Seattle Times)

Đức hiện là nước viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ.

Thỏa thuận giữa Đức và Ukraine dựa trên khuôn khổ một thỏa thuận khác giữa Anh và Ukraine ký hồi tháng 1 năm nay. Theo đó, Đức sẽ tiếp tục giúp Ukraine phòng vệ trong thời gian cần thiết và cung cấp hỗ trợ quân sự lâu dài để khôi phục hoàn toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời ký một thỏa thuận an ninh giữa hai nước kéo dài trong vòng 10 năm, Đức cam kết sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời trừng phạt Nga, kiểm soát lượng xuất khẩu và đảm bảo toàn bộ tài sản của Nga bị phong tỏa. Ngoài ra, Berlin cũng chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 1,13 tỉ Euro (1,22 tỉ USD), tập trung vào phòng không và pháo binh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh: "Thỏa thuận an ninh của chúng tôi với Ukraine là thỏa thuận mang tính lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, Cộng hòa liên bang Đức đóng vai trò là quốc gia bảo lãnh (quốc gia thứ ba)".

Đức, Ukraine ký thỏa thuận an ninh song phương - Ảnh 2.

Đức hiện là nước viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ (Ảnh: Financial Times)

Gói hỗ trợ bao gồm các điều khoản cung cấp 120.000 viên đạn pháo cỡ nòng 122mm, 100 tên lửa IRIS-T SLS được giao trong năm nay, cũng như hệ thống phòng không SkyNext thứ hai dự kiến được giao trong năm 2025.

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ đến Paris để ký thỏa thuận tương tự với Pháp. Tuy nhiên, chi tiết về các thỏa thuận sẽ được ký với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chưa được tiết lộ, nhưng Kiev cho biết họ vẫn muốn sử dụng những thỏa thuận được ký với Anh vào tháng 1 làm khuôn khổ.

Hồi đầu năm 2024, Anh đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine, cam kết đảm bảo hỗ trợ cho đến khi Ukraine đạt được mục tiêu gia nhập liên minh quân sự NATO.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng dự kiến có bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 17/2, cùng một số cuộc gặp song phương bên lề hội nghị, trong đó có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Hầu hết người Đức phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu Hầu hết người Đức phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu

VTV.vn - Điều này cho thấy sự hoài nghi ngày càng tăng về các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và gánh nặng "tái thiết" thời hậu chiến ở Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước