Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel và Iran kiềm chế, nỗ lực tháo ngòi căng thẳng trong khu vực

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/04/2024 22:05 GMT+7

VTV.vn - Dư luận thế giới đặc biệt lo ngại về tình hình tại Trung Đông - nơi đang có nguy cơ xung đột lan rộng sau cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ của Israel vào ngày 14/4.

ISRAEL CÂN NHẮC TRẢ ĐŨA CUỘC TẤN CÔNG CỦA IRAN

Tổng thống Israel tuyên bố cuộc tấn công của Iran vào Israel là "một lời tuyên chiến" và các quan chức nước này đang "cân nhắc mọi phương án" đáp trả.

Các Bộ trưởng trong Nội các chiến tranh của Israel trong cuộc họp trong ngày 14/4 đã thảo luận kế hoạch trả đũa vụ tấn công của Iran nhưng chưa đạt được sự thống nhất về thời điểm và quy mô của hành động trả đũa.

Cuộc tấn công bằng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Iran vào lãnh thổ Israel được cho là không gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hầu hết đều đã bị hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel bắn chặn với sự trợ giúp của Mỹ, Anh, Pháp và Jordan.

Phía Iran cho biết nước này đã thông báo cho các quốc gia láng giềng về những cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel 72 giờ trước khi tiến hành.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel và Iran kiềm chế, nỗ lực tháo ngòi căng thẳng trong khu vực - Ảnh 1.

(Ảnh: CBS News)

CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ KÊU GỌI ISRAEL VÀ IRAN KIỀM CHẾ

Sau khi kết thúc cuộc không kích trong đêm 13/4, phía Iran đã gửi thông điệp xác định vấn đề đã kết thúc, tuy nhiên cũng cảnh báo rằng nếu Israel trả đũa, phía Iran sẽ đáp lại "ngay lập tức, phạm vi rộng và tối đa". Trong lúc này, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kêu gọi cả hai bên kiềm chế, tránh đẩy khu vực vào một cuộc xung đột leo thang trên diện rộng hơn.

Theo thông tin từ giới chức Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Biden đã khẳng định Mỹ sẽ không tham gia hoặc hỗ trợ bất kỳ chiến dịch tấn công nào của Israel nhằm vào Iran. Các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Mỹ cũng đã thảo luận với các đối tác bao gồm Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan nhằm phối hợp các biện pháp ngoại giao, tránh leo thang căng thẳng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn leo thang xung đột và thuyết phục Isreal không nên đáp trả cuộc tấn công của Iran.

Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng kêu gọi Isreal không trả đũa và cho rằng trọng tâm vẫn là lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an vào đêm 14/3 đã kêu gọi kiềm chế tối đa, đồng thời nhắc nhở các thành viên Liên hợp quốc rằng các hành động trả đũa liên quan đến việc sử dụng vũ lực đều bị cấm theo luật pháp quốc tế.

Ông Guterres phát biểu: "Trung Đông đang trên bờ vực. Người dân trong khu vực đang đối mặt với nguy cơ thực sự của một cuộc xung đột toàn diện tàn khốc. Giờ là lúc phải xoa dịu và giảm leo thang".

Những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế đang tạo ra một sức ép lớn lên Israel và Iran buộc hai quốc gia này phải thận trọng trong từng quyết định của mình.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel và Iran kiềm chế, nỗ lực tháo ngòi căng thẳng trong khu vực - Ảnh 2.

(Ảnh: Shutterstock)

NỖ LỰC THÁO NGÒI CĂNG THẲNG TRONG KHU VỰC

Trong lúc này, các nước Trung Đông cũng nỗ lực hết sức để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, đẩy họ vào tuyến đầu của một cuộc xung đột, phá vỡ các kế hoạch định hình lại khu vực.

Các nguồn tin tại Trung Đông cho hay, những nước trong khu vực, đặc biệt các nước vùng Vịnh, Iraq và Jordani đang tiến hành một chiến dịch được gọi là "ngoại giao điện đàm" để kêu gọi các bên giảm nhiệt căng thẳng. Saudi Arabia là quốc gia có tầm ảnh hưởng nhất trong thế giới Arab - dù chưa bình thường hóa quan hệ với Iran. Tuy nhiên, vào ngày 14/4, Ngoại trưởng Saudi Arabia đã trực tiếp tiến hành điện đàm với người đồng cấp của Iran.

Được biết, các quốc gia vùng Vịnh đang nỗ lực phát huy một vai trò quan trọng, đó là làm cầu nối chuyển các thông điệp, cả công khai và không công khai, giữa Mỹ tới Iran và ngược lại. Trong khi đó, các nước như UAE hay Bahrain - vốn đã bình thường hóa quan hệ với Israel từ năm 2020 - được cho cũng có thể phát huy vai trò thuyết phục Israel đặt ưu tiên cho sự ổn định và phát triển, thay vì cuốn vào các vòng xoáy trả đũa và hận thù.

Vào lúc này, mối lo về một cuộc chiến tổng lực giữa Iran và Israel được cho đã tạm lắng. Tuy nhiên, điều khiến Trung Đông lo ngại là căng thẳng dâng cao giữa hai cường quốc Trung Đông Iran và Israel có thể kích ngòi cho những cuộc chiến ủy nhiệm, hoặc kích thích các hành động táo bạo hơn của một số lực lượng như Hezbollah, Houthi mở rộng những điểm nóng tại Trung Đông.

Cho tới lúc này, giới phân tích nhận định rằng cả Iran và Israel đều rất thận trọng, tiến hành các hành động trả đũa với quy mô và cường độ thấp nhằm tránh rơi vào cuộc chiến lớn hơn. Tuy nhiên, nếu không kiềm chế, họ vẫn có thể rơi vào một cuộc xung đột nếu chu kỳ hành động - trả đũa vượt khỏi tầm kiểm soát.

Israel cảnh giác cao độ khi cân nhắc đáp trả cuộc tấn công của Iran Israel cảnh giác cao độ khi cân nhắc đáp trả cuộc tấn công của Iran Liên hợp quốc: Trung Đông bên bờ vực chiến tranh toàn diện Liên hợp quốc: Trung Đông bên bờ vực chiến tranh toàn diện Mỹ tuyên bố đứng ngoài bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào nhắm vào Iran Mỹ tuyên bố đứng ngoài bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào nhắm vào Iran

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước