Biến đổi khí hậu làm tăng số ca sốt xuất huyết ở Indonesia ​

Lan Chi (Theo Antara News)-Thứ ba, ngày 23/04/2024 16:27 GMT+7

Nhân viên dịch vụ y tế phun thuốc ngăn chặn sự lây lan của muỗi gây bệnh sốt xuất huyết ở Ciomas, quận Bogor, Tây Java, Indonesia, ngày 9/3/2024 (Ảnh: Antara)

VTV.vn- Theo báo cáo của Bộ Y tế Indonesia, năm 2023, số ca sốt xuất huyết giảm từ 143.000 xuống 115.000 nhưng biến đổi khí hậu đã khiến số ca mắc bệnh tăng đột biến trong năm nay.

Cục trưởng Cục Phòng chống bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế Indonesia - ông Imran Pambudi - hệ thống chẩn đoán cần phải được cải thiện để nhận biết tốt hơn sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết thông qua các phương tiện truyền bệnh từ động vật cũng như do biến đổi khí hậu.

Ông Imran Pambudi nói thêm rằng, kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, các triệu chứng sốt xuất huyết đã không còn rõ rệt nên người dân cần hết sức thận trọng vì ít nhất 50% bệnh nhân sốt xuất huyết không có triệu chứng. Do đó, ông kêu gọi cần có một hệ thống phát hiện căn bệnh này tốt hơn, có thể phân biệt giữa các bệnh nhiễm trùng do động vật gây ra và biến đổi khí hậu.

"Biến đổi khí hậu không chỉ tạo ra gánh nặng (nặng nề hơn) cho các dịch vụ y tế vì ngày càng có nhiều ca mắc bệnh mà cũng sẽ mang lại gánh nặng cho hệ thống y tế" - ông Imran Pambudi nói thêm.

Lấy ví dụ về tình trạng hạn hán ở nông thôn, Cục trưởng Cục trưởng Cục Phòng chống bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế Indonesia giải thích rằng tình trạng hạn hán thúc đẩy người dân di chuyển đến các thành phố, khiến mật độ dân số ở các thành phố tăng cao, dẫn đến nguy cơ có nhiều ca sốt xuất huyết hơn. Dân số đông đúc cũng là nguyên nhân khiến nỗ lực giảm thiểu số ca mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn.

Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, các bệnh do arbovirus là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng ngày càng tăng trên toàn cầu và gây ra tác động đáng kể đối với hoạt động kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng arbovirus đang xuất hiện ở nhiều nơi do quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu và sự gia tăng nhanh chóng của quần thể muỗi.

Ông Ghebreyesus chỉ ra rằng, năm 2023, thế giới ghi nhận hơn 6 triệu trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và khoảng 3 triệu trường hợp đã được báo cáo từ đầu năm đến nay, mặc dù mùa lây truyền cao điểm nhất vẫn chưa bắt đầu ở một số khu vực.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 4/2024, số ca sốt xuất huyết tại Indonesia đã tăng mạnh, lên tới hơn 62.000 ca, tăng gần 175% so với cùng kỳ năm 2023. Số ca tử vong vì sốt xuất huyết cũng tăng hơn 179%, lên 475 ca, so với 170 ca tử vong được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2023.

Số người mắc và tử vong do sốt xuất huyết tại Argentina tăng gấp 6 lần Số người mắc và tử vong do sốt xuất huyết tại Argentina tăng gấp 6 lần Số ca sốt xuất huyết tại Indonesia tăng gấp đôi trong tháng 3 Số ca sốt xuất huyết tại Indonesia tăng gấp đôi trong tháng 3 Argentina đối mặt dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng Argentina đối mặt dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước