Bangladesh hứng chịu đợt nắng nóng nhất và dài nhất trong lịch sử

Quỳnh Chi (Theo The Business Standard)-Chủ nhật, ngày 28/04/2024 06:48 GMT+7

(Ảnh: New Age)

VTV.vn - Các nhà khí tượng học hôm 26/4 cho biết đợt nắng nóng đang diễn ra trên khắp Bangladesh kể từ đầu tháng 4 là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử nước này.

Bangladesh tiếp tục gánh chịu một đợt nắng nóng dữ dội trong những ngày tới với nhiệt độ có thể lên tới 45℃ vào ngày 28/4.

Muhammad Abul Kalam Mallik - nhà khí tượng học tại Cơ quan Khí tượng Bangladesh (BMD) - nói với The Business Standard: "Đây là lần đầu tiên Bangladesh trải qua đợt nắng nóng kéo dài 26 ngày liên tiếp kể từ khi chúng tôi bắt đầu thống kê chúng vào năm 1948".

Ông Mallik cho biết trước đó, nhiều khu vực ở Bangladesh đã trải qua các đợt nắng nóng kéo dài vào tháng 4, chẳng hạn như đợt nắng nóng diễn ra trong 23 ngày ở Chuadanga vào năm 2019 với nhiệt độ vượt ngưỡng 35℃.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng hiện tại đã vượt qua tất cả các kỷ lục trước đó cả về thời gian và phạm vi địa lý.

"Đợt nắng nóng này đã lan rộng đến hơn 75% diện tích đất nước, ảnh hưởng đến trên 50 huyện. Quy mô này là chưa từng có. Bên cạnh đó, kỷ lục thời gian diễn ra trước đó là 23 ngày liên tiếp ở Chuadanga trong tháng 4/2019 và 16 ngày vào tháng 4/2023 đều ngắn hơn (so với đợt nắng nóng lần này)", ông Abul Kalam - nhà nghiên cứu chuyên về sóng nhiệt - nhận xét.

Ông lưu ý thêm rằng huyện Jashore đã ghi nhận những ngày nắng nóng nhất trong 43 năm qua, tiếp theo là thủ đô Dhaka và thành phố Chuadanga.

Bangladesh hứng chịu đợt nắng nóng nhất và dài nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

(Ảnh: New Age)

Các nhà khí tượng học cho rằng những đợt nắng nóng kéo dài và tăng cường là do tình trạng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Mặc dù Bangladesh đã từng trải qua các đợt nắng nóng trong quá khứ nhưng thời gian diễn ra ngắn hơn đáng kể và ít gây gián đoạn hơn. Các chuyên gia cảnh báo rằng cường độ và thời gian của các đợt nắng nóng có thể sẽ tăng lên trong những năm tới.

Dự báo không có mưa trên toàn quốc trước ngày 3/5. Hầu hết các khu vực của Bangladesh có thể phải đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài cho đến ngày 2/5. Ngoài ra, có khả năng cao nhiệt độ sẽ phá kỷ lục ở Bangladesh vào ngày 29/4 hoặc 30/4.

Quận Chuadanga ở phía Tây đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong năm vào ngày 26/4, lên tới 42,7℃. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó là 42,6℃ được thiết lập ở Jashore vào ngày 20/4. Hôm 26/4, các quận khác cũng phải hứng chịu nắng nóng cực độ: Rajshahi và Pabna đều lên mức 42,4℃, trong khi Jashore ghi nhận mức cao nhất là 40,8℃ và Dhaka đạt đỉnh 38,2℃.

Các nhà khí tượng học cảnh báo rằng nhiệt độ có thể tăng thêm vào ngày 30/4 khi đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm đất nước.

Nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của trên 30 người ở Bangladesh trong những tuần gần đây. Hàng loạt ca nhập viện liên quan đến nắng nóng trên khắp cả nước. Nhiệt độ cao bất thường kéo dài nhiều ngày đã buộc nhiều trường học ở nước này phải đóng cửa gây ảnh hưởng đến khoảng 33 triệu học sinh. Theo các chuyên gia thời tiết, tháng 4 thường là tháng nóng nhất ở Bangladesh, nhưng tháng 4 năm nay là một trong những tháng nóng nhất kể từ năm 1971.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cũng đưa ra dự báo đợt nắng nóng hôm 26/4, cảnh báo rằng nắng nóng sẽ tiếp tục ở Tây Bengal và các bang miền Đông cho đến ngày 30/4.

Các nước châu Á ứng phó nắng nóng gay gắt Các nước châu Á ứng phó nắng nóng gay gắt Ít nhất 30 người thiệt mạng do nắng nóng tại Thái Lan Ít nhất 30 người thiệt mạng do nắng nóng tại Thái Lan Học sinh 7.000 trường ở Philipines học trực tuyến vì nắng nóng Học sinh 7.000 trường ở Philipines học trực tuyến vì nắng nóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước