Anh: Số sinh viên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần tăng gấp gần 3 lần

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Chủ nhật, ngày 15/10/2023 06:08 GMT+7

Ngày càng nhiều sinh viên tại Anh báo cáo các vấn đề về sức khỏe tâm thần. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Theo một phân tích mới, các vấn đề về sức khỏe tâm thần được báo cáo đã tăng gấp gần 3 lần trong nhóm sinh viên đại học ở Anh.

Trong sáu năm qua, tỷ lệ sinh viên ở các trường đại học trên khắp Vương quốc Anh cho biết, họ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần đã tăng từ 6% lên 16%. Phần lớn thực trạng gia tăng này xảy ra trong 12 tháng qua, khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh trở nên tồi tệ hơn.

Phân tích của Viện Chính sách tại King's College London và Trung tâm Chuyển đổi khả năng tiếp cận và kết quả của sinh viên trong giáo dục đại học (TASO) cho thấy, sức khỏe tâm thần kém là lý do phổ biến nhất khiến sinh viên muốn bỏ học.

Trong số những người có ý định nghỉ học, tỷ lệ lấy lý do chính là khó khăn tài chính đã tăng từ 3,5% lên 8% trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023.

Giám đốc điều hành của TASO, Tiến sĩ Omar Khan, cho biết, báo cáo nêu bật "những thách thức về sức khỏe tâm thần dai dẳng và lan rộng mà sinh viên đang phải đối mặt. Chúng tôi đang làm việc với ngành giáo dục đại học để hiểu rõ hơn những gì có thể có tác dụng cải thiện sức khỏe tâm thần cho tất cả sinh viên".

Trong khi đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn, ông Omar Khan nhận định, xu hướng tăng này không phải là mới. Các nhà nghiên cứu thông tin, thực trạng gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần xảy ra trước cả đợt lạm phát tăng cao và đại dịch COVID-19, cho thấy còn có các yếu tố khác.

Báo cáo dựa trên 82.682 sinh viên đại học toàn thời gian trong 7 năm và cho thấy, một số nhóm bị ảnh hưởng nhiều hơn những nhóm khác. Trong số những người trả lời không thuộc giới nhị phân (phân giới thành hai thái cực đối lập nhau, hoặc là nam, hoặc là nữ), 42% cho biết họ bị ảnh hưởng bởi sức khỏe tâm thần kém, cùng với 30% người chuyển giới.

Người song tính có mức độ khó khăn về sức khỏe tâm thần trung bình cao nhất trong nhóm LGBT+, ở mức 28%.

Đàn ông đồng tính nam có tỷ lệ thấp nhất (14%), nhưng con số này vẫn cao hơn mức được thấy ở những người dị tính (7%).

Trong khi đó, học sinh da trắng (12%) có sức khỏe tâm thần trung bình kém hơn so với các bạn cùng lứa thuộc các dân tộc khác, nhưng những học sinh thuộc sắc tộc "hỗn hợp" (12%) cũng có khả năng gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần.

Phòng tránh các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh Phòng tránh các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh Lý do những căng thẳng nhỏ trở thành vấn đề lớn với sức khỏe tâm thần Lý do những căng thẳng nhỏ trở thành vấn đề lớn với sức khỏe tâm thần Lạm phát ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của người Anh Lạm phát ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của người Anh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước