Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang) vừa can thiệp thành công cho bệnh nhân L.V.L. (61 tuổi) mắc sỏi san hô kích thước lớn trong thận trái bằng kỹ thuật tán sỏi qua da, giúp bảo tồn chức năng thận.
Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện đau lưng kéo dài nhưng chủ quan. Khi nhập viện, tình trạng đã nặng với đau dữ dội, sốt, mệt mỏi. Kết quả chẩn đoán cho thấy khối sỏi kích thước 41x31×xmm, gần như chiếm toàn bộ hệ thống đài - bể thận. Theo các bác sĩ, nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng nặng, suy giảm chức năng thận, thậm chí phải cắt bỏ thận.
Ekip điều trị đã lựa chọn tán sỏi qua da - phương pháp ít xâm lấn. Thông qua một đường rạch nhỏ khoảng 0,5-1 cm vùng lưng, bác sĩ tạo đường hầm vào thận, sử dụng nội soi và năng lượng laser để phá vỡ sỏi thành mảnh nhỏ và lấy ra ngoài. Kỹ thuật này giúp hạn chế tối đa tổn thương mô thận so với mổ mở truyền thống.
Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, giảm đau rõ rệt, chức năng thận được bảo tồn. Đáng chú ý, toàn bộ khối sỏi lớn được xử lý chỉ sau một lần can thiệp.
Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như đau lưng, tiểu buốt, tiểu đục hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái diễn. Việc khám sức khỏe định kỳ, uống đủ nước và điều trị sớm các bệnh lý đường tiết niệu là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa sỏi thận và tránh biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)